Tiếng hát của cố ca sĩ Minh Thuận được tái hiện trên sân khấu

Thứ Ba, 08/11/2016 05:57

|

(CAO) Vòng bán kết "Tuyệt đỉnh song ca" vừa qua cống hiến cho khán giả bữa tiệc âm nhạc hoành tráng với “bộ sưu tập đám cưới” đủ phong cách nhưng lại khiến các huấn luyện viên rơi vào hoàn cảnh khó xử tột cùng.

Nam ca sĩ Minh Thuận qua đời vì bệnh ung thư phổi

Một lần nữa, hình ảnh cố nghệ sĩ Minh Thuận được gợi nhớ đầy hoài niệm qua 2 ca khúc "Đường xưa; Nỗi đau ngọt ngào" do Phú Luân - Lê Chinh thể hiện. Sau phút mặc niệm đầy xúc động, giọng ca nội lực của team Minh Tuyết – Noo Phước Thịnh chinh phục gần như toàn bộ các huấn luyện viên. Cả Noo lẫn Minh Tuyết đều xúc động gửi lời cảm ơn đến 2 học trò. Đàm Vĩnh Hưng cũng gửi lời khen ngợi về sự thay đổi, lột xác và cho rằng việc lựa chọn ca khúc đầy cảm xúc này chính là quyết định đúng đắn của cặp song ca.

Phú Luân - Lê Chinh thể hiện 2 ca khúc Đường xưa, Nỗi đau ngọt ngào

Bằng liên khúc Sầu tím thiệp hồng – Túp lều lý tưởng, Thạch Sớt – Minh Thảo mang đến 2 thái cực khác nhau vừa tiếc nuối vừa lạc quan, hạnh phúc trong hình ảnh đầy hoài niệm của một đám cưới thời bao cấp với cổng cưới bằng lá dừa và cây đủng đỉnh công phu. Những bước nhảy đầy ngẫu hứng của chàng “soái ca hát nhạc sến” cũng khiến các huấn luyện viên vô cùng thích thú, đến mức Minh Tuyết phải quay sang “mắng yêu” Noo Phước Thịnh “Noo ơi em học nhảy cái kiểu gì vậy? Đây mới gọi là nhảy”.

Giám khảo Cẩm Ly- Đan Trường

Đối thủ của Thạch Sớt – Minh Thảo, Nhật Minh – Phương Trang cũng có một “đám cưới ngôn tình” lãng mạn với hai ca khúc Biển tình – Chờ đông. Giọng hát bolero “sang chảnh”, rất giống Bằng Kiều của Nhật Minh khiến cho Minh Tuyết phải thốt lên rằng cô đã tìm được người thay thế Bằng Kiều và còn “đẹp trai hơn Kiều”. Nhược điểm “chưa được tình tứ” những lần trước cũng được khắc phục hoàn toàn, màn biểu diễn này hoàn toàn hoàn hảo trong mắt cả huấn luyện viên lẫn khán giả.

Hữu Tuấn, Bùi Thị Thúy (Team Cẩm Ly - Đan Trường)

Ở team Cẩm Ly – Đan Trường, Hữu Tuấn – Bùi Thị Thúy cũng mang đến một đám cưới buồn bã, tiếc nuối trong bối cảnh Bắc Bộ. Noo Phước Thịnh đã phải thừa nhận rằng khi nghe hai thí sinh cất giọng cứ như “ai mở đĩa” còn huấn luyện viên Đan Trường – Cẩm Ly thực sự tâm đắc đặc biệt với hai học trò. Trong khi đó, Văn Hương – Thanh Vinh với ca khúc "Xa quê" cùng phần hỗ trợ của nhóm bè khiếm thính Cadilac mang đến sự xúc động đặc biệt cho khán giả. Sau khi xem màn trình diễn của Văn Hương – Thanh Vinh, cả 6 vị huấn luyện viên và cả MC Thanh Bạch đều giành nhau remix bài hát đầy cảm xúc này.

Triệu Lộc, Thu Trang với Lần đầu lần cuối, Bản tình ca cuối

Sự xuất hiện của hot boy điển trai đã khiến màn trình diễn của Triệu Lộc – Thu Trang bùng nổ hơn. Dàn dựng với hình ảnh đám cưới theo pheo cách phương Tây, hai ca khúc Lần đầu lần cuối – Bản tình ca cuối của hai học trò Minh Tuyết mang đến những cảm xúc tan vỡ, xót xa rung động lòng người. Cặp song ca tiếp tục nhận nhiều lời khen ngợi về mặt kỹ thuật lẫn cảm xúc của giám khảo chương trình.

Cả sáu phần dự thi đều xuất sắc, sở hữu những nét cuốn hút riêng đã khiến 6 huấn luyện viên phải suy nghĩ rất nhiều. Tuy khó khăn, nhưng việc đưa ra quyết định cuối cùng vẫn phải được thực hiện. Mr Đàm – Dương Triệu Vũ đã bỏ qua cặp đôi rất mạnh về chuyên môn cũng như bản lĩnh sân khấu Nhật Minh – Phương Trang để lựa chọn “soái ca được tổ đãi” Thạch Sớt và "bản sao Phương Thanh"- Minh Thảo.

Trong khi đó, cặp đôi rất được kỳ vọng Hữu Tuấn – Bùi Thị Thúy phải dừng bước, “cặp đôi chắp vá” Văn Hương – Thanh Vinh của team Cẩm Ly – Minh Tuyết giành vé đi tiếp. Minh Tuyết – Noo Phước Thịnh cũng phải đưa ra lựa chọn khó khăn giữa hai cặp song ca mạnh Lê Chinh – Phú Luân và Thu Trang – Triệu Lộc và cuối cùng Thu Trang – Triệu Lộc được xướng tên.

Bình luận (0)

Lên đầu trang