18 năm tù cho kẻ đâm chết chủ tịch hội nông dân thành phố

Thứ Năm, 16/02/2017 15:34  | Thiện Thảo

|

(CAO) Ngày 16-2, TAND tỉnh Bạc Liêu mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Trần Văn Trường (SN 1991, ngụ P.5, TP.Bạc Liêu) tội giết người. Bị hại là ông Nguyễn Hoàng Quân (SN 1955, Chủ tịch Hội nông dân TP.Bạc Liêu).

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát, khoảng 4 giờ sáng ngày 1-6-2016, Trường mang theo dao tự chế dài 7cm, giấu trong tay áo, đi từ chòi vuông của gia đình về cầu Tôn Đức Thắng (thuộc Khóm 8, P.5, TP.Bạc Liêu).

Trần Văn Trường lãnh 18 năm tù

Khoảng 15 phút sau, ông Quân (ngụ gần nhà Trường) đi tập thể dục ngang qua. Ông Quân hỏi thăm nhưng Trường không trả lời. Khoảng 10 phút sau, ông Quân đi thể dục trở về ngang qua chỗ Trường thì bị cáo lại gần hỏi ông Quân: “Hồi nãy chú hỏi cái gì?”, ông Quân không trả lời mà tiếp tục đi thể dục.

Trường cho rằng ông Quân xem thường mình nên “dạy cho ông bài học”. Thế là, y đạp nạn nhân té và sau đó rút dao chém nhiều nhát vào người ông Quân. Những người đi tập thể dục can ngăn, Trường dùng dao rượt nên mọi người bỏ chạy.

Sau đó, Trần Văn Trường tiếp tục quay lại đâm, chém ông Quân đến khi không còn cử động mới chịu bỏ đi. Ông Quân được chuyển đi bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, nạn nhân tử vong.

Hội đồng xét xử tuyên phạt Trường 18 năm tù giam; đồng thời bồi thường cho gia đình bị hại 276 triệu đồng.

Xét xử nữ đạo chích sinh con nhiều lần hòng thoát án tù
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang