Nha Trang:

2 lần vào tù vẫn không bỏ “nghề” bán ma túy

Thứ Hai, 14/03/2016 13:46  | Hoàng Thiên Lý

|

(CAO) Ngày 14-3, TAND TP.Nha Trang (Khánh Hòa) đã tuyên phạt bị cáo Lê Công Trại (SN 1963, trú 37/12 tổ 14, Tây Nam, Vĩnh Hải, Nha Trang) 12 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng, khoảng 13g 30 ngày 26-9-2015, trong khi tuần tra tại khu vực ngã ba tổ 21 Hòn Nghê 1, Vĩnh Ngọc, Nha Trang, Công an tỉnh Khánh Hòa bắt quả tang Trại đang bán 1 bịch ma túy cho Nguyễn Phi Long với số tiền 970.000 đồng.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Trại tại 37/12 tổ 14 Tây Nam, Vĩnh Hải thu giữ trên nóc tủ thuốc gia đình 1 lọ thuốc bên trong có 1 gói ma túy trọng lượng 0,203 gam. Trại còn khai nhận, trước đó khoảng 8g 30 ngày 26-9-2015 tại khu vực ngã ba Hòn Nghê 1, Trại đã bán cho Long 1 bịch ma túy với giá 1 triệu đồng. Số ma túy có được Trại khai mua của một người tên Minh với giá 3 triệu đồng tại khu vực ngã ba Nhà Máy Sợi, Vĩnh Phương vào sáng 26-9-2015 về để bán kiếm lời.

Bị cáo Lê Công Trại tại tòa. - Ảnh: Thiên Lý

Được biết, năm 1991, Trại bị Tòa án nhân dân tối cao tại Đà Nẵng tuyên phạt 14 năm tù về tội “Cướp tài sản của công dân, cướp giật tài sản của công dân và trộm cắp tài sản của công dân”.

Năm 2003 tiếp tục bị TAND tỉnh Khánh Hòa xử phạt 12 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” chấp hành xong hình phạt tù ngày 25-1-2013. Mặc dù đã 2 lần ngồi tù tới 26 năm nhưng Trại vẫn không ngán cơm tù.

Bình luận (0)

Lên đầu trang