Đem vàng giả đi cầm để lấy tiền tiêu xài

Thứ Sáu, 05/06/2015 07:23  | Hồng Phong

|

(CAO) Ngày 4-6, Công an TX.Bến Cát (Bình Dương) đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Thanh (21 tuổi, quê An Giang) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Nguyễn Văn Thanh

Theo hồ sơ, ngày 15-5, Thanh đến chơi tại phòng trọ của Trang (anh em bà con với Thanh) ở P.Tương Bình Hiệp, TP.Thủ Dầu Một thì được nam thanh niên tên Thiên (chưa rõ lai lịch) đưa 15 chỉ vàng giả đem đi cầm cố. Sau đó, Thanh liền đem số vàng trên đến tiệm vàng Bảo Trang (P.Mỹ Phước, TX.Bến Cát) để cầm cố để lấy tiền.

Sau khi thương lượng, tiệm vàng đồng ý cầm với giá 40 triệu đồng. Trong lúc đếm tiền, chủ tiệm vàng này nghi ngờ là vàng giả nên đã đem đi kiểm tra và phát hiện số vàng trên là đồ giả nên truy hô mọi người vây bắt Thanh. Đồng thời gọi cho lực lượng chức năng.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Thanh cho biết ngày 5-5, Thiên đưa cho y 20 chỉ vàng giả và số vàng này được tiệm vàng Bảo Trang 2 (P.Thới Hòa, TX.Bến Cát) cầm cố với giá 55 triệu đồng. Số tiền trên Thanh được Thiên chia 10 triệu đồng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang