Bà bán nước bị 'đồng nghiệp' đâm gục trước bệnh viện Từ Dũ

Thứ Tư, 15/02/2017 08:22  | Linh Vũ

|

(CAO) Buôn bán gần nhau nhưng hai người bán nước giải khát thường xuyên xảy ra cãi vã. Sự việc lên tới đỉnh điểm, người đàn ông rút dao đâm gục “đồng nghiệp”.

Ngày 14-2, Công an Q.1 (TP.HCM) cho biết đang điều tra, truy xét nghi can Lương Vinh Quang (38 tuổi, ngụ Q.3, TP.HCM) để làm rõ hành vi Cố ý gây thương tích.

Nơi xảy ra vụ việc

Thông tin ban đầu, khoảng 3 ngày trước, Lương Vinh Quang xảy ra mâu thuẫn với bà Phan Thị Thanh Thúy (42 tuổi, quê An Giang). Sau một hồi cãi vã, Quang rút dao đâm gục bà Thuý ngay trước cổng Bệnh viện Từ Dũ (đường Nguyễn Thị Minh Khai, P.Phạm Ngũ Lão, Q.1).

Phát hiện vụ việc, người dân nhanh chóng đưa nạn nhân đi cấp cứu nên bảo toàn được tính mạng. Sau khi gây án, Quang nhanh chân bỏ trốn.

Theo người dân, Lương Vinh Quang và bà Phan Thị Thanh Thúy cùng bán nước giải khát ở trước cổng bệnh viện. Tuy nhiên, hai người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn vì chỗ buôn bán.

Bắt nhóm côn đồ truy sát người bán hàng rong trước bệnh viện Từ Dũ
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang