Băng nghiện ngập gây ra 14 vụ cướp giật ĐTDĐ của phụ nữ

Thứ Sáu, 18/09/2020 13:01

|

(CATP) Ngày 17-9-2020, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bến Lức (Long An) cho biết, vừa kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ vụ án sang Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp để nghị truy tố 4 đối tượng, gồm: Huỳnh Văn B. (SN 2004, ngụ xã Qui Đức, H.Bình Chánh,TPHCM), Nguyễn Hoàn Phúc (SN 2000, ngụ xã Phú Thuận, H.Thoại Sơn, An Giang), Cao Phúc Hậu (SN 1997, ngụ xã Mỹ An Hưng B, H.Lấp Vò, Đồng Tháp), Ngô Minh Văn (SN 2002, ngụ xã Đại Phúc, H.Càng Long, tỉnh Trà Vinh) về hành vi cướp giật tài sản.

Theo kết luận điều tra, khoảng tháng 3-2020, 4 đối tượng trên quen nhau, thuê phòng khách sạn tại Q.Bình Tân (TPHCM) để ở và sử dụng ma túy chung. Do không có tiền, chúng rủ nhau đi cướp giật tài sản. Cả bọn đi 2 xe máy chạy trên các tuyến đường từ Q.Bình Tân đến H.Bến Lức (Long An). 

Khi thấy người đi đường, đặc biệt là phụ nữ để điện thoại di động sơ hở, một xe tiếp cận, cướp giật rồi tẩu thoát. Xe còn lại giữ vai trò ngăn cản khi đồng bọn bị truy đuổi. Sau đó, chúng đem tang vật đến khu vực Bến xe Miền Tây (Q.Bình Tân) bán, mua ma túy sử dụng chung và chia nhau tiêu xài.

Lúc 15 giờ ngày 17-3, Phúc lái xe chở Hậu trên QL1A hướng đến Long An. Tới TT.Bến Lức (H.Bến Lức), phát hiện chị Nguyễn Thị Hoàng Nhanh (SN 1985, ngụ H.Bến Lức) đang điều khiển xe phía trước cùng chiều, túi quần bên trái để một điện thoại. Hậu cho xe vượt lên, áp sát chị Nhanh để B. ngồi sau giật điện thoại, rồi tăng ga tẩu thoát. Chiếc điện thoại bán được 1,4 triệu đồng, hai tên chia nhau tiêu xài.

Từ trái qua: Nguyễn Hoàn Phúc, Ngô Minh Văn, Cao Phúc Hậu, Huỳnh Văn B.

Rạng sáng 8-4, Phúc rủ Văn, Hậu đến H.Bến Lức tìm "con mồi". Tới khu vực gần cầu Bà Đắc (xã Phước Lợi), thấy chị Dương Thị Hoàng Liễu (SN 1986, ngụ H.Cần Đước, Long An) để chiếc điện thoại trong túi quần và 1 bao lì xì màu đỏ (trong có 2,5 triệu đồng). Chúng áp sát, giật bao lì xì rồi tẩu thoát. Ngày 27-5, Hậu, Phúc và Bình đến ngã ba Gò Đen (xã Long Hiệp, H.Bến Lức), cướp giật điện thoại được chị Nguyễn Anh Thơ (SN 1990, ngụ địa phương) để trong túi quần, đem bán được 1,8 triệu đồng.

Trưa 16-7, Hậu rủ Phúc, B. đến xã An Thạnh (H.Bến Lức), thấy chị Trần Thị Bé Hai (SN 1964, ngụ H.Bến Lức) lái xe máy phía trước cùng chiều, để điện thoại trong túi áo khoác, liền giật lấy rồi tăng ga tẩu thoát về hướng TT.Bến Lức.

Nghe nạn nhân tri hô "cướp, cướp...", anh Võ Trung Tín (SN 1993) đang chạy xe máy chở anh Lê Hoàng Nam (SN 1989, cùng ngụ H. Bến Lức) tăng ga đuổi theo, đồng thời báo cho Công an huyện Bến Lức tổ chức chốt chặn, đón bắt. Khi Phúc, B. và Hậu điều khiển xe đến ngã ba Gò Đen thì bị Công an huyện chặn bắt được Phúc và B., còn Hậu chạy thoát. Một tuần sau, Hậu bị công an bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận, từ tháng 3-2020 đến khi bị bắt, đã thực hiện 14 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn H.Bến Lức, chiếm đoạt 13 điện thoại di động và 2,5 triệu đồng. Cơ quan điều tra đã xác định được 8 nạn nhân, với tổng trị giá tài sản thiệt hại là hơn 26,4 triệu đồng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang