Băng cướp to khỏe chuyên nhắm con mồi là phụ nữ

Thứ Ba, 11/06/2019 15:22

|

(CAO) Bốn nam thanh niên khỏe mạnh cùng nhau thuê phòng trọ làm “đại bản doanh” để đi cướp giật kiếm tiền tiêu xài.

Ngày 11-6, TAND H.Long Hồ (Vĩnh Long) mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử 4 bị cáo gồm Lê Văn Dớ (SN 1993, ngụ ấp Đông Bình, xã Đông Bình, TX.Bình Minh, Vĩnh Long); Nguyễn Văn Lít (anh vợ Dớ, SN 1999, ngụ ấp Cái Keo, xã An Phúc, H.Đông Hải, Bạc Liêu); Nguyễn Vũ Bảo (SN 1997, ngụ ấp Ông Định, xã Tân Ân Tây, huyện Ngọc Hiển, Cà Mau) và Trần Mạnh Tường (SN 1996, ngụ ấp Tân Long C, xã Tân Tiến, H.Đầm Dơi, Cà Mau) cùng về tội Cướp giật tài sản.

Theo cáo trạng, cả 4 bị cáo Dớ, Lít, Bảo và Tường đều không có nghề nghiệp ổn định nên cả 4 đến thuê hai phòng trọ ở ấp Thuận Tiến, xã Thuận An, TX.Bình Minh làm “đại bản doanh” để đi cướp kiếm tiền tiêu xài.

Khoảng 16 giờ ngày 12-9-2018 cả nhóm thống nhất cùng nhau đi cướp giật, Dớ phân công Lít điều khiển xe máy BS: 64G1 - 245.68 chở Tường, Dớ điều khiển xe máy BS: 69K3 – 4583 chở Bảo, giữa 2 xe giữ khoảng cách khoảng 200 mét. Khi một xe đã cướp giật được tài sản mà bị truy đuổi thì xe còn lại có nhiệm vụ cản đường truy đuổi để xe cướp giật được chạy thoát.

Các bị cáo trong băng cướp chuyên nhắm vào phụ nữ.

Cả nhóm đi trên 2 xe máy chạy trên Quốc lộ 1A hướng Vĩnh Long - Cần Thơ để “săn mồi”, khi đến địa phận ấp Phú Long A, xã Phú Quới, H.Long Hồ thì phát hiện chị Nguyễn Thị Phương Linh (SN 1985, ngụ H.Trà Ôn, Vĩnh Long) điều khiển xe máy hiệu Vision, phía hộc đồ bên trái có để một điện thoại Samsung J7 Pro trị giá 5,2 triệu đồng.

Dớ cho xe áp sát với xe của chị Linh rồi dùng tay phải giật lấy điện thoại đưa cho Bảo giữ, rồi tăng tốc xe chạy mất dạng về nhà trọ. Sau đó, cả nhóm đem bán điện thoại được 3 triệu đồng và tiêu xài hết.

Quá trình điều tra, Dớ, Lít, Bảo còn khai nhận vào khoảng đầu tháng 9-2018 và ngày 9-9-2018 đã thực hiện hành vi cướp giật 1 điện thoại di động hiệu Samsung J2 và 1 điện thoại di động hiệu Mobistar tại địa bàn H.Long Hồ.

Cơ quan CSĐT Công an H.Long Hồ đã tiến hành thông báo truy tìm bị hại, khi xác định được vụ việc sẽ tiến hành điều tra, xử lý sau. Ngoài ra, Dớ, Lít, Bảo, Tường còn thực hiện nhiều vụ cướp giật tài sản của nhiều phụ nữ tại H.Tam Bình và TX.Bình Minh, Vĩnh Long. Cơ quan tiến hành tố tụng đã tiến hành điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Tại tòa, cả nhóm bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải nên HĐXX đã tuyên phạt Lê Văn Dớ 3 năm 6 tháng tù giam, tổng hợp với hình phạt trước đó là 7 năm 6 tháng tù giam; Nguyễn Vũ Bảo bị tuyên phạt 3 năm 3 tháng, tổng hợp hình phạt trước đó là 6 năm 3 tháng tù giam; Nguyễn Văn Lít và Trần Mạnh Tường mỗi bị cáo bị tuyên phạt 3 năm tù giam, tổng hợp với hình phạt trước đó mỗi bị cáo phải lãnh 6 năm 6 tháng tù giam cùng về tội Cướp giật tài sản.

Bình luận (0)

Lên đầu trang