Bắt 7 đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá trên 6 tỷ đồng

Thứ Bảy, 02/07/2016 09:17

|

(CAO) Chiều 29-6, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đã ra quyết định tạm giữ hình sự 7 đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá.

Các đối tượng gồm Ngô Văn Uyên (SN 1992, trú tại Chùa Láng, Láng Thượng, Đống Đa); Ngô Sơn Lâm (SN 1993, trú tại phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy); Kiều Đình Dương (SN 1986); Nguyễn Trọng Tuyển (SN 1987, ở Tam Hưng, Thanh Oai); Nguyễn Thanh Hà (SN 1968); Trịnh Đình Vinh (SN 1982, cùng trú tại phường Định Công, quận Hoàng Mai) và Nguyễn Đình Hà (SN 1974, ở phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội).

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban chỉ huy Công an quận Hoàng Mai về bảo vệ mùa Euro 2016, ngày từ những ngày đầu diễn ra mùa bóng các trinh sát Đội cảnh sát Hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ trong Công an TP vào cuộc.

7 đối tượng cá độ bóng đá bị bắt

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác có thông tin về đường dây cá độ bóng đá trên mạng Internet với quy mô cực lớn. Đối tượng tham gia hầu hết đều là những kẻ không có nghề nghiệp.

Khoảng 18 giờ ngày 23-6, Đội cảnh sát Hình sự Công an quận Hoàng Mai, kiểm tra hành chính đối tượng Nguyễn Trọng Tuyển. Tại thời điểm kiểm tra, đối tượng không xuất trình được giấy tờ tùy thân. Quá trình kiểm tra đã thu giữ chiếc điện thoại di động của Tuyển, bên trong có nhiều tin nhắn, liên quan đến việc đánh bạc hình thức cá độ bóng đá.

Sau thời gian đấu tranh, Tuyển khai nhận, khoảng đầu tháng 6-2016, Tuyển liên lạc với Kiều Đình Dương lấy 3 tài khoản gồm TV3899CA00H, TV3899CA00A và TV3899CA007. Đối tượng này sử dụng tài khoản TV3899CA007 để trực tiếp cá độ bóng đá với Dương.

Đánh sập đường dây cá độ bóng đá 17 tỷ đồng

Tài khoản TV3899CA00A, Tuyển chuyển cho Nguyễn Đình Hà, chơi cá độ bóng đá với Tuyến. Ngày 19-6, Tuyển chuyển tiếp tài khoản TV3899CA007, đối tượng sử dụng trước đó để đánh bạc với Dương cho Hà sử dụng. Tài khoản còn lại, đối tên Tuyển đưa cho một người tên là Trọng để chơi cá độ bóng đá.

Từ lời khai của Tuyển, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Hoàng Mai đã triệu tập Hà và Dương về trụ sở làm việc. Quá trình đấu tranh, Dương khai nhận, hắn quen Ngô Văn Uyên và biết đối tượng này thường chuyển các tài khoản cá độ bóng đá khi khách có nhu cầu.

Đầu tháng 6, Dương lấy hộ Tuyển 3 tài khoản với giá quy đổi 1 USD là 25 nghìn đồng của Uyên để chuyển cho Tuyển. Tên Uyên khai nhận có quan hệ xã hội với một đối tượng tên là Long (hiện đang xác minh).

Qua trao đổi, Long nói với Uyên nếu ai có nhu cầu chơi cá độ thì điện thoại cho Long, anh ta sẽ tạo tài khoản, mật khẩu chuyển giao cho khách. Đầu tháng 6-2016, Long cung cấp cho Uyên danh sách 15 tài khoản. Trong đường dây này có đối tượng Ngô Lâm Sơn được Long thuê mỗi tháng 6 triệu đồng để thu tiền cá độ bóng đá với Long. Lâm 3 lần thu tổng cộng 18 triệu đồng cho Uyên.

7 đối tượng này đã lập tài khoản riêng, tổ chức cá độ và tham gia cá độ qua trang mạng www.ag.bong88.com. Thống kê dữ liệu trên trang web này cho thấy, số tiền 7 đối tượng chơi lên đến hơn 6 tỷ 100 triệu đồng. Hiện, Công an quận Hoàng Mai đang điều tra, làm rõ vụ việc.

Bình luận (0)

Lên đầu trang