Bắt con nghiện vừa ra tù lại đi gây án

Thứ Bảy, 01/10/2016 00:01  | Thanh Huyền

|

(CAO) Sáng 30-9, tổ Cảnh sát Hình sự đặc nhiệm Công an quận 1 bắt quả tang đối tượng Nguyễn Phú Hiệp (SN 1968, ngụ Q. Phú Nhuận) và Nguyễn Văn Hiếu (SN 1967, ngụ Q4) khi cả hai thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, lúc 4 giờ sáng trên đường tuần tra, trinh sát phát hiện Hiếu chạy xe gắn máy BS: 53X8 – 0497 chở Hiệp lượn lờ ở khu vực Phạm Ngũ Lão – Trần Hưng Đạo, có nhiều biểu hiện đi “săn mồi” nên quyết định đeo bám qua nhiều tuyến đường.

Đối tượng Hiệp (cởi trần, ảnh trái) và Hiếu

Đến đường Trần Não, P.Bình An, Q.2, bọn chúng phát hiện em Đỗ Hoàng Hão (SN 1998, ngụ Q8) say rượu, ngồi ngủ trên xe, túi xách treo ở baga phía trước.

Ngay lập tức Hiếu dừng xe để Hiệp nhảy xuống lấy trộm túi xách rồi tăng ga tháo chạy thì bị tổ trinh sát đuổi theo tóm gọn cùng tang vật, giao cho Công an P.Bình An, Quận 2 lập hồ sơ xử lý. Chiếc túi xách (trong có 9 triệu đồng và 1 điện thoại iPhone) được công an thu hồi trao trả cho bị hại.

Tang vật của vụ án

Hiệp khai có 1 tiền án về tội cố ý gây thương tích và 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Cách đây bốn ngày, hắn mới được ra tù nhưng cần tiền mua ma túy nên đi gây án. Được biết, Hiệp là nghiện ma túy nặng và đang mang trong mình căn bệnh thế kỷ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang