An Giang

Bắt được hung thủ giết nữ sinh lớp 8

Thứ Hai, 22/06/2015 17:11  | Xuân Tình

|

(CAO) Ngày 22-6, Đại tá Bùi Bé Năm, Trưởng phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh An Giang cho biết, đã bắt khẩn cấp Trần Văn Hơn (SN 8-6-1998, ngụ ấp Mỹ Thạnh, xã Mỹ An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) để điều tra làm rõ hành vi giết nữ sinh lớp 8 cướp tài sản.

Nạn nhân là em Phan Thị Cẩm H. (sinh ngày 22-10-2002, học sinh Trường THCS Mỹ An, huyện Chợ Mới), chết trong tình trạng nằm ngửa, người không mặc quần, cổ có vết cắt.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 6h20 ngày 21-6, vợ chồng anh Phan Văn Linh (SN 1971) và chị Nguyễn Thị Cẩm Em (SN 1973) đi công việc về nhà bàng hoàng pháp hiện con gái của mình là H. chết bất thường trên nền gạch, xung quanh thi thể toàn là máu nên hô hoán và báo công an địa phương.

Từ tin báo, Lập tức, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã cử ngay tổ công tác đặc biệt, do Đại tá Bùi Bé Năm, Trưởng phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh dẫn đầu có mặt tại Mỹ An tiến hành công tác khám nghiệm hiện trường, truy bắt kẻ thủ ác.

Khám nghiệm hiện trường vụ án - Ảnh: Xuân Tình

Tại hiện trường, ngành chức năng còn thu giữ một dao nhọn, nhưng chiếc điện thoại di động và dây chuyền vàng của nạn nhân thì không tìm thấy.

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, đến cùng cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Trần Văn Hơn, đối tượng giết em H. đưa về cơ quan làm việc.

Tại Cơ quan Điều tra, Hơn một mực quanh co chối tội, nhưng không chứng minh được những vết trầy xước trên người.

Hung thủ Trần Văn Hơn - Ảnh: Xuân Tình

Sau đó, Hơn đã nhận tội và khai nhận, vào thời điểm trên, phát hiện vợ chồng anh Linh đi khỏi, em H. ở nhà một mình, Hơn lẻn vào nhà bằng cửa sau, đến phòng ngủ, dùng dây sạt điện thoại siết cổ nạn nhân.

Bị em Hường chống trả quyết liệt, Hơn đã dùng dao mang theo trong người cứa cổ, khiến nạn nhân bị đứt mạch chủ, sốc mất máu dẫn đến tử vong.

Sau khi gây án, Hơn cướp điện thoại Mobiistar của nạn nhân và nhanh chóng rời khỏi hiện trường về nhà tổ chức nhậu với những người bạn ở Bình Dương, thì bị bắt giữ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang