Bắt giam 2 người nước ngoài buôn lậu đường cát

Thứ Hai, 12/09/2016 00:07  | Đào Văn

|

(CAO) Ngày 8-9, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam các đối tượng Nguyễn Văn Lùng (31 tuổi, ngụ huyện An Phú, tỉnh An Giang); Son Vik Sal (25 tuổi) và Sarol Phiên (23 tuổi cùng cư trú tại tỉnh Kandal, Campuchia) về hành vi vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Sau khi Tỷ “đường” xộ khám, tình hình buôn lậu đường vẫn phức tạp. Tại tuyến biên giới xuất hiện nữ đại gia Nguyễn Thị K.H. (SN 1969, ngụ xã Đa Phước, huyện An Phú, An Giang) có nhiều kho chứa đường lậu. Mỗi kho, H. thuê người quản lý. Tránh bị phát hiện và đối phó với cơ quan chức năng, H. thuê người Campuchia vận chuyển đường cát lậu về đến kho của mình.

Qua công tác nắm tình hình, Phòng cảnh sát kinh tế Công an tỉnh An Giang lên kế hoạch triệt phá đường dây mua bán đường lậu. Sau nhiều ngày theo dõi, 17 giờ ngày 10-8-2016, Phòng cảnh sát kinh tế Công an tỉnh An Giang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ và Công an huyện An Phú ập vào kho hàng (thuộc Tổ 8, ấp Thạnh Phú, xã Khánh An, huyện An Phú) thu giữ tổng cộng 1.740 bao đường cát không nhãn mác với tổng trọng lượng 87 tấn, 16 tấn đường phèn thành phẩm, 84 tấn đường phèn chờ kết tinh, 1 phương tiện thủy mang biển kiểm soát Campuchia, 6 xe ôtô và 19 xe máy các loại. Tổng giá trị hàng hóa tạm giữ trên 2 tỷ đồng.

Các đối tượng (từ trái qua) : Nguyễn Văn Lùng, Son Vik Sal ,Sarol Phiên - Ảnh: Đào Văn 

Đến nay, Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Văn Lùng, Son Vik Sal, Sarol Phiên và một số đối tượng khác đang vận chuyển đường cát từ Campuchia về kho và đưa đi tiêu thụ. Trong tổng số lượng đường bị phát hiện, lực lượng công an bắt quả tang 585 bao đường cát không nhãn mác (trọng lương trên 29 tấn).

Qua lời khai của các đối tượng, lực lượng công an truy bắt thêm ba xe tải vận chuyển 600 bao đường cát không nhãn mác (trọng lượng 30 tấn). Được biết, kho hàng trên do Lùng, được một đối tượng khác thuê quản lý và có nhiệm vụ thuê lực lượng bốc xếp, kiểm đếm số đường từ Campuchia vận chuyển về kho và đưa đi tiêu thụ.

Qua điều tra ban đầu, các đối tượng khai nhận, toàn bộ số đường trên là đường cát Thái Lan được sang chiết qua bao trắng từ Campuchia rồi thuê Son Vik Sal, Sarol Phiên vận chuyển về Việt Nam. Tại thời điểm kiểm tra, toàn bộ số đường trên đều không có hóa đơn, chứng từ. Hiện lực lượng Công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng liên quan khác.

Số đường lậu - Ảnh: Đào Văn 

Trước thành tích trên, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang trao thưởng đột xuất cho 3 tập thể gồm: Phòng Cảnh sát kinh tế, Phòng ngoại tuyến Công an tỉnh, Công an huyện An Phú và 3 cá nhân thuộc ba đơn vị trên vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác chống buôn lậu trên tuyến biên giới.  

Bình luận (0)

Lên đầu trang