Bắt kẻ cầm đầu băng nhóm xách mã tấu xông vào bệnh viện chém người

Thứ Ba, 07/06/2016 18:26

|

(CAO) Chiều nay (7-6), nguồn tin riêng của báo CATP cho biết cơ quan CSĐT công an Q. Bình Tân đã bắt giữ đối tượng Sỳ Vĩnh Sáng (SN 1961, ngụ Q.Bình Tân) để điều tra, xử lý về hành vi “cố ý gây thương tích”. Đây là nghi can được cho cầm đầu nhóm đối tượng xách mã tấu xông vào bệnh viện Quốc Ánh nằm trên Quốc lộ 1 (đoạn gần hầm chui Tân Tạo, Q. Bình Tân) chém hai thanh niên trọng thương.

Trước đó như báo CATP đã đưa tin, vào chiều ngày 5-6, hai thanh niên tên Cổ Chí Linh (SN 1997) và Trần Văn Đương (SN 1988, cùng quê Cà Mau, ngụ Q.Bình Tân) đi bơi thì nảy sinh mau thuẫn với một nhóm thanh niên nên xảy ra đánh nhau với nhóm của Sáng.

Hai nạn nhân đang được điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy - Ảnh: Kim Phát

Linh và Đương bị nhóm của Sáng chém nhiều nhát phải đưa vào bệnh viện Quốc Ánh để cấp cứu. Trong khi các bác y, bác sĩ của bệnh viện đang sơ cứu vết thương cho hai bệnh nhân thì Sáng dẫn theo một nhóm thanh, thiếu niên khoảng 20 người trên tay cầm mã tấu, dao, tuýp sắt đi xe máy xông vào tận bệnh viện đâm chém xối xả khiến Linh và Dương ngã gục tại chỗ. Nhiều bác sỹ, bệnh nhân cũng như người dân đang nuôi bệnh phải tháo chạy thục mạng.

Sau khi chém gục hai nạn nhân, nhóm côn đồ leo lên xe máy đồng bọn bỏ đi. Lúc này, các bác sĩ và nhân viên bệnh viện mới hoàn hồn chạy vào sơ cứu cho hai nạn nhân rồi chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy để tiếp tục điều trị. Sự việc cũng nhanh chóng được báo lên cơ quan công an.

Vụ án khiến người nhà bệnh nhân điều trị tại bệnh viện Quốc Ánh một phen khiếp vía

Nhận tin báo, các điều tra viên công an Q. Bình Tân nhanh chóng đến khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng để tiến hành điều tra truy xét. Qua hình ảnh trích xuất từ dữ liệu camera an ninh trong bệnh viện, cơ quan công an đã tiến hành bắt giữ Sáng để điều tra làm rõ vụ án. Một số đối tượng khác có liên quan đến vụ đâm chém kinh hoàng này cũng đã được cơ quan công an triệu tập để lấy lời khai.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Bình luận (1)

Đây là tội cố ý giết người sao lại xử tội cố ý gây thương tích. Đối thủ chưa chết lá ngoài dự kiến!

Lê Công Dân - Thứ Ba, 07/06/2016, 19:34 Trả lời | Thích
Lên đầu trang