Bắt kẻ vượt ngục trốn lệnh giam về tội buôn bán ma tuý

Chủ Nhật, 09/07/2017 16:17

|

(CAO) Bị Công an tỉnh Sơn La bắt giam về tội "Mua bán trái phép chất ma tuý", Trường tìm cách vượt ngục, trốn vào Bình Dương sinh sống. Sau 19 năm ẩn dật bằng tên giả, y bị Công an tỉnh Bình Dương bắt giữ.

Ngày 8-7, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52 - Công an tỉnh Bình Dương) vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Xuân Trường (SN 1960, quê Thái Bình).

Năm 1997, Công an Sơn La bắt giữ Trường về hành vi buôn bán ma tuý. Trường bị Toà án nhân tỉnh Sơn La tuyên phạt 3 năm 6 tháng tù về hành vi "Mua bán trái phép chất ma tuý.

Ngày 23-4-1998, Trường trốn thoát khỏi trại giam, di chuyển qua nhiều tỉnh thành rồi vào Bình Dương ẩn dật làm ăn sinh sống với tên giả.

Vào ngày 7-7-2017, công an phát hiện Trường tại KP.Đông Chiêu, P.Tân Đông Hiệp, TX.Dĩ An, Bình Dương nên tiến hành bắt giữ.

Hiện Công an tỉnh Bình Dương đang làm thủ tục bàn giao đối tượng Nguyễn Xuân Trường cho Công an tỉnh Sơn La để xử lý. 

Bình luận (0)

Lên đầu trang