Phạt tù các học viên cai nghiện phá trại, bỏ trốn

Thứ Bảy, 08/07/2017 17:38  | Thể Trịnh

|

(CAO) Ngày 8-7, TAND huyện Xuân Lộc (Đồng Nai) tuyên án đối với 49 bị cáo trong vụ học viên cai nghiện trốn trại. Phiên xét xử diễn ra trong 3 ngày (5 đến 8-7) tại trung tâm hành chính huyện.

Sáng ngày 5-7, TAND huyện mở phiên tòa sơ thẩm hình sự đối với các bị cáo trong vụ gây rối trật tự công cộng, lợi dụng trộm cắp tài sản, gây thiệt hại hàng chục triệu đồng.

Các bị cáo trong phiên tòa

Theo cáo trạng, vào ngày 23-10-2016, học viên cai nghiện Trần Ngọc Dũng (27 tuổi, ngụ huyện Trảng Bom) dùng dao lam cứa vào người gây thương tích, do không được cấp thuốc điều trị theo yêu cầu.

Thấy vậy, Võ Đình Huân (32 tuổi ngụ, TX.Long Khánh) xúi dục các học viên cùng phòng, kích động la hét đập phá cửa phòng, tìm cách tràn ra ngoài.

Trong lúc hỗn loạn, Huân trộm một xe mô tô mang BS: 60R2 - 1477 của một cán bộ trung tâm, chở theo 2 học viên khác tẩu thoát.

Đến ngày 6 và ngày 7-11-2016, các học viên cai nghiện tiếp tục có hành vi la hét, đập phá vật dụng, đồ đạc, phá cửa ra ngoài gây mất trật tự, cản trở lực lượng chức năng làm nhiệm vụ.

Lợi dụng hỗn loạn, Võ Nguyễn Thế Anh (29 tuổi, ngụ huyện Trảng Bom) có hành vi trộm cắp 4,4 triệu đồng của nhân viên quản lý.

TAND huyện Xuân Lộc tuyên phạt: Trần Ngọc Dũng 2 năm tù giam, Võ Đình Huân 4 năm tù giam, Ngô Văn Hoành 4 năm tù giam, Lê Huy Hoàng 4 năm 6 tháng tù giam. Các bị cáo cùng tham gia gây rối cũng bị phạt tù từ 10 tháng đến 3 năm 6 tháng.

Hàng loạt học viên phá trung tâm cai nghiện bỏ trốn bị khởi tố
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang