Nghệ An:

Nhóm đòi nợ thuê đánh trọng thương 2 người

Thứ Sáu, 22/12/2017 10:34  | Hồng Tuyến

|

(CAO) Được nhận trước 5 triệu đồng, nhóm đòi nợ thuê đến nhà nạn nhân gây sự. Tại đây các đối tượng đã dùng tuýp sắt đánh liên tiếp vào chồng và con trai của bà Hạnh khiến cả hai phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Ngày 22-12, trung tá Nguyễn Thành Nhân, Phó trưởng công an huyện Nghi Lộc, Nghệ An cho biết, hiện đã bắt giữ 5 đối tượng gồm: Trần Anh Vương, Nguyễn Văn Hưởng, Lê Đình Khanh, Nguyễn Ngọc Hậu, Hồ Anh Thái (đều trú TP Vinh) về hành vi cố ý gây thương tích.

Trước đó vào lúc 16 giờ ngày 14-12, Công an huyện Nghi Lộc nhận tin báo, có một nhóm đối tượng đi trên 2 xe máy đến nhà bà Hoàng Thị Hạnh (trú xóm 10, xã Nghi Mỹ, huyện Nghi Lộc) dùng tuýp sắt đánh mọi người trong gia đình. Hậu quả khiến chồng và con trai bà Hạnh bị thương nguy kịch phải nhập viện cấp cứu.

Sau khi gây án nhóm đối tượng này lên xe máy bỏ đi. Một tên trong nhóm còn quay đầu nói “ Mai mốt nếu không trả hết nợ hậu quả sẽ nặng nề hơn”.

Nhận thông tin, Công an huyện Nghi Lộc đã kịp thời có mặt tại hiện trường, thu thập chứng cứ, truy tìm hung thủ. Qúa trình lần theo dấu vết, qua hệ thống camera, tổ trinh sát xác định nhóm đối tượng di chuyển về TP Vinh.

Năm đối tượng đánh người dã man để đòi nợ

Bằng biện pháp nghiệp vụ, ngày 15-12 Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Lộc ra lệnh bắt khấn cấp Lê Đình Khanh (SN 1991, trú P.Hưng Đông, TP Vinh). Nghe tin Khanh bị bắt các đối tượng khác như Nguyễn Ngọc Hậu (SN 1999), Hồ Anh Thái (SN 1996), Nguyễn Văn Hưởng (SN 1996), Trần Anh Vương (tất cả trú TP Vinh) đều tự nguyện đến công an đầu thú.

Tại cơ quan công an, 5 đối tượng khai nhận, được một người tên Mạnh thuê đi đòi nợ cho một phụ nữ tên Huyền (trú xã Nghi Phương, huyện Nghi Lộc), vì trước đó người này cho bà Hoàng Thị Hạnh vay 26 triệu đồng. Sau khi được ứng trước 5 triệu đồng từ Huyền, Khanh “đầu đàn” rủ thêm nhóm bạn trên đến nhà bà Hạnh đòi nợ.

Để đòi được nợ, cả nhóm đã ra tay tàn bạo, rút tuýp sắt đã chuẩn bị trước đánh liên tiếp vào anh Ngô Trí Thức và ông Ngô Xuân Đồng (chồng và con bà Hạnh) khiến cả hai bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu.

Bình luận (0)

Lên đầu trang