Mâu thuẫn gia đình, cha đâm con ruột tử vong

Thứ Năm, 21/12/2017 14:34

|

(CAO) Đến 12 giờ trưa nay (21-12), Công an tỉnh Lâm Đồng và các đơn vị nghiệp vụ mới hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, tử thi phục vụ việc điều tra làm rõ vụ án cha ruột đâm chết con, xảy ra tại xã Tân Thành, huyện Đức Trọng.

Nạn nhân là anh Đỗ Văn Phương (SN 1975). Nghi phạm gây án được xác định là ông Đỗ Văn Phẩm (SN 1950), cha ruột nạn nhân.

Công an khám nghiệm hiện trường

Tin ban đầu, anh Phương từ nhỏ sống cùng cha mẹ và các anh chị em tại thôn Tân Thịnh, xã Tân Thành. Sau đó chuyển đến tạm trú và lập nghiệp tại TP.Bảo Lộc. Hôm qua, ngày 20-12, nạn nhân trở về thăm nhà, sau đó giữa 2 cha con xảy ra cãi vã, mâu thuẫn nhau về chuyện đất đai. Không kềm chế được cơn nóng giận, người cha đâm con 1 nhát vào vùng hiểm dẫn đến án mạng thương tâm.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Lâm Đồng đã tạm giữ ông Đỗ Văn Phẩm để phục vụ công tác điều tra.

Bình luận (0)

Lên đầu trang