Bắt người đàn bà lừa đảo

Thứ Hai, 09/10/2017 08:06  | Vĩ Đồng

|

(CAO) Chiều ngày 8-10, công an tỉnh Gia Lai cho biết, vừa ra quyết định bắt tạm giam đối với bị can Vương Thị Giáng Hương (SN 1984, trú tổ 7, phường Thắng Lợi, TP. Pleiku) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, từ mối quan hệ quen biết, chị T. (trú phường Hoa Lư) đã đưa cho Hương 2 giấy CNQSDĐ mang tên anh C. (trú tại thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai) để nhờ vay vốn ngân hàng hộ cho anh C.. Tuy nhiên, sau khi nhận bìa đỏ, Hương nhờ một người đóng giả anh C. đến nhà bà D.T.K.C. (trú phường Diên Hồng) để thế chấp 2 “sổ đỏ” trên vay số tiền 200 triệu đồng.

Cơ quan công an đọc lệnh bắt bị can Hương về hành vi lừa đảo

Chờ lâu không thấy kết quả, chị T. nhiều lần yêu cầu Hương trả lại 2 “sổ đỏ” trên. Ngày 16-12-2015, Hương tới nhà bà D.T.K.C, lấy lý do đi làm hồ sơ vay vốn ngân hàng cho anh C. để mượn lại 2 “sổ đỏ” với lời hứa sau khi được giải ngân sẽ thanh toán tiền đầy đủ. Sau đó, Hương đem trả lại 2 “sổ đỏ” cho chị T. và nộp vào tài khoản ngân hàng của bà D.T.K.C. số tiền 20 triệu đồng nhằm tạo niềm tin. Sau nhiều lần liên lạc yêu cầu Hương trả tiền hoặc trả lại “sổ đỏ” không được, bà D.T.K.C. đã làm đơn tố cáo gửi cơ quan công an.

Theo cơ quan điều tra, ngoài bà D.T.K.C., nhiều người dân khác cũng tố cáo Hương có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bình luận (0)

Lên đầu trang