Bắt nóng kẻ đu cửa sổ tàu hỏa cướp giật túi xách hàng chục triệu đồng

Thứ Tư, 29/06/2016 16:55  | Xuân Hoài

|

(CAO) Ngày 29-6, đại tá Nguyễn Văn Hoa, trưởng Công an quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) cho biết, hiện đang củng cố hồ sơ, điều tra làm rõ hành vi cướp giật tài sản đối với Phan Cẩm Lai (SN 1995, ngụ tổ 14, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng).

Cần tiền tiêu xài nên Lai nảy sinh ý định cướp giật tài sản của những hành khách đi tàu trên tuyến đường sắt Bắc - Nam. Theo đó, khoảng 6 giờ 30 ngày 28-6, lợi dụng tàu TN1 đi theo hướng từ Huế vào Đà nẵng vừa qua khỏi hầm chui đến cầu Đen (thuộc phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu) chạy chậm nên Lai nhảy lên cầu thang, chỗ lên xuống của toa tàu, tay bám vào khung cửa sổ của toa hành khách số 1.

Thấy chị Vũ Thị Minh Thuấn (trú ngõ 460 phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội) ngồi ghế cạnh cửa sổ nên Lai giả vờ nói nhờ mở cửa “vì bị nhỡ tàu, phải chui vào trong”.

Đối tượng Phan Cẩm Lai

Tưởng thật, chị Thuấn tìm cách, vừa mở hé cửa ra thì Lai phát hiện bên chị Thuấn có túi xác da màu đen nên giật lấy, nhảy xuống tàu bỏ trốn. Sự việc diễn ra quá nhanh khiến chị Thuấn chỉ biết “ú ớ”, sau đó trình báo với cơ quan chức năng.

Chị Thuấn cho biết, bên trong túi xách có Ipad Air 64G, 25 triệu đồng, điện thoại di động Nokia 1208 và nhiều loại giấy tờ khác. Nhận tin báo, xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, lãnh đạo Công an quận Liên Chiểu chỉ đạo đội Cảnh sát Hình sự nhanh chóng truy tìm đối tượng gây án.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sàng lọc các đối tượng cộm cán trên địa bàn, chiều tối ngày 28-6, các trinh sát đã bắt giữ đối tượng gây án. Tại cơ quan công an, Lai khai nhận toàn bộ hành vi của mình và gia đình của Lai đã tự nguyện giao nộp lại số tiền đã cướp giật của vị khách đi tàu.

Bước đầu, Lai khai, ngoài số hiện vật như điện thoại, Ipad đã mang đi bán thì số tiền trong ví chỉ có 17,8 triệu đồng được dùng để trả nợ, chuộc đồ đạc cầm cố và một ít cho gia đình.

Liên Chiểu dẹp xong nạn buôn bán trên nóc tàu, nay xuất hiện cướp giật nhưng cũng đã bị Công an quận Liên Chiểu sớm triệt phá

Theo đại tá Nguyễn Văn Hoa, Trưởng công an quận Liên Chiểu sở dĩ sớm bắt sớm đối tượng là nhờ việc nắm bắt, khám nghiệm hiện trường, nắm địa bàn, sàng lọc đối tượng một cách nhanh chóng của lực lượng phá án.

Việc sớm bắt được đối tượng, trao trả lại tài sản cho người bị hại đã khiến người dân càng tin tưởng hơn vào lực lượng công an. Hiện Công an quận Liên Chiểu đang đề xuất các cấp khen thưởng. Tới đây, Công an quận Liên Chiểu sẽ phối hợp với chính quyền địa phương, gặp gỡ và xin lỗi vị khách đi tàu bị xảy ra sự cố đáng tiếc trên.

Bình luận (0)

Lên đầu trang