Bắt kẻ trộm tài sản trong Bệnh viện Thống Nhất

Thứ Bảy, 19/10/2019 10:00  | Nguyễn Hiếu

|

(CAO) Ngày 4-10, Cơ quan CSĐT Công an Q.Tân Bình, TPHCM tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm từ anh Trần Ngọc Châm (SN 1965, ngụ P.7, Q.3, hiện đang là Phó trưởng phòng Hành chính của Bệnh viện Thống Nhất) về việc phòng làm việc bị mất trộm một số thiết bị linh kiện của các máy tính (đã qua sử dụng).

Qua điều tra truy xét, trung tuần tháng 10-2019, Cơ quan CSĐT xác định Hà Văn Tám (SN 1976, ngụ P.Bình Trị Đông B, Q.Bình Tân) chính là đối tượng trộm cắp số tài sản nêu trên nên tiến hành mời làm việc.

Đối tượng trộm tài sản của Bệnh viện Thống Nhất

Bằng các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh khai thác, Tám khai nhận: Khoảng gần 19 giờ ngày 1-10, Tám điều khiển xe gắn máy hiệu Jupiter BS: 51K1-6058 từ phòng trọ nằm trên đường Tỉnh lộ 10, P.Bình Trị Đông B, Q.Bình Tân đến khu vực cao ốc B trên đường Nguyễn Kim thuộc P.7, Q.10 gửi xe, sau đó đón xe ôm đến Bệnh viện Thống Nhất để tìm tài sản trộm cắp bán lấy tiền tiêu xài.

Vào đến viện, Tám đeo ba lô, đội nón, mặc quần áo chỉnh tề và đeo khẩu trang che kín mặt, đi bộ một mình đến khu vực Khoa Cấp cứu của bệnh viện.

Khi lên lầu 1, phát hiện khu vực Phòng Kế hoạch tổng hợp, Phòng Tổ chức cán bộ không người trông coi, vắng vẻ nên Tám nảy sinh ý định đột nhập vào trong để trộm cắp tài sản.

Liền đó, Tám đi vòng ra trước sảnh, thấy cửa sổ khu vực phòng trên mở, bên trong có các thanh nhôm chắn mưa nên đã dùng chân đạp, tay bẻ gãy 2 thanh chắn rồi trèo vào bên trong. Tại đây, y đã lấy trộm linh kiện của các bộ máy tính, giấu vào balo rồi đi bộ tẩu thoát theo hướng hành lang ra sảnh Khoa Cấp cứu, rồi từ cổng Lý Thường Kiệt đón xe ôm về chợ Nhật Tảo uống cà phê.

Tang vật vụ trộm

Đến hơn 5 giờ 30 sáng cùng ngày, Tám lấy xe và chạy về phòng trọ để cất giấu số tài sản vừa trộm được, sau đó chở bạn gái đi làm. Hơn 8 giờ, Tám về phòng trọ để kiểm tra số tài sản đã “khoắng" được. Do sợ bị cơ quan công an phát hiện nên Tám chần chừ chưa dám mang số tài sản trên đi tiêu thụ, mà tiếp tục cất giấu tại phòng trọ cho đến khi bị Công an Q.Tân Bình truy bắt.

Tiến hành khám xét nơi ở của Tám, Công an Q.Tân Bình đã thu giữ toàn bộ tang vật của vụ án. Hiện Cơ quan CSĐT đang tiếp tục điều tra mở rộng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang