Phá đường dây ma túy xuyên quốc gia, chuyên cung cấp “hàng” ở miền Trung

Thứ Ba, 12/05/2020 17:45  | Hoàng Quân

|

(CAO) Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế vừa phá đường dây ma tuý xuyên quốc gia do gã trùm Hồ Văn Phương (44 tuổi, ngụ Quảng Trị) cầm đầu, thu hơn 5kg ma túy, 600 triệu đồng. Đường dây này chuyên lấy hàng từ nước ngoài và cung cấp cho các tỉnh miền Trung.

Chiều 13-5, Thượng tá Nguyễn Tiến Dũng – Trưởng Phòng CSĐT tội phạm về Ma túy tỉnh Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, vừa bắt giữ 5 đối tượng (3 nam, 2 nữ) chuyên cung cấp ma túy trên địa bàn tỉnh và tại miền Trung.

Đối tượng Hồ Văn Phương (SN 1976, ngụ bản Ka Túp, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) – tên trùm cầm đầu đường dây

Qua xác minh, theo dõi trong thời gian dài, Phòng CSĐT tội phạm về Ma túy Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế phát hiện đường dây vận chuyển, mua bán ma túy trái phép từ Lào đưa về Việt Nam, tiêu thụ tại Huế và các tỉnh miền Trung. 

Cuối năm 2019, Ban Giám đốc Công an tỉnh đồng ý xác lập chuyên án 520P, giao lực lượng Phòng CSĐT tội phạm về ma túy tỉnh phá án. Các cán bộ chiến sĩ giỏi, dày dặn kinh nghiệm tham gia phá án. Hành tung của các đối tượng được công an theo dõi sát sao.

Sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, thời cơ chín mùi, lúc 5 giờ ngày 13-5, Ban chuyên án ập vào số nhà 1A/170 Lý Nam Đế (P.Kim Long, TP.Huế), bắt quả tang Hồ Văn Phương (SN 1976, ngụ bản Ka Túp, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Đây là căn nhà Phương thuê, ở lâu dài làm đại bản doanh để vận chuyển, phân phối, cung cấp ma túy.

4 đối tượng khác có liên quan trong vụ việc cũng bị tạm giữ để điều tra là Ngô Thị Mộng Luyến (tức Duyên, SN 1988, ngụ xã Phú Hiệp, huyện Phú Hiệp, Hậu Giang) – bạn gái của Phương; Nguyễn Thị Ngân (SN 1997, ngụ P.Nại Hiên Đông, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng); Trần Quốc Tiến (SN 1993, ngụ xã Hà Lộc, TX.Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ) và Đào Xuân Bách (SN 1991, ngụ xã Lạc Dương, huyện Lạc Dương, Lâm Đồng).

Đối tượng Nguyễn Thị Ngân (SN 1997, ngụ P.Nại Hiên Đông, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng).
Đối tượng Ngô Thị Mộng Luyến (tức Duyên, SN 1988, ngụ xã Phú Hiệp, huyện Phú Hiệp, Hậu Giang) – bạn gái của Phương.

Tang vật thu giữ tại hiện trường và khám xét nơi ở của các đối tượng, tại nhà Phương ở Quảng Trị, công an thu giữ hơn 5kg ma túy các loại, 600 triệu đồng, 1 ô tô cùng các đồ vật, tài liệu liên quan.

Cơ quan công an đang tiếp tục xác minh các đối tượng khác, củng cố hồ sơ để điều tra, xử lý, làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng...

Phương (có nhiều tiền án, tiền sự về tội phạm ma túy) là tên cầm đầu đường dây ma túy. Nhiều năm nay, Phương điều hành đường dây ma túy bằng cách thu gom ma túy từ nước ngoài về sau đó vận chuyển qua khu vực biên giới Việt – Lào, đi theo đường tiểu ngạch đưa về Việt Nam sau đó vận chuyển về Huế tiêu thụ.

Các đối tượng giao dịch ma túy rất tinh vi, lợi dụng cả trẻ em. Đại tá Đặng Ngọc Sơn – Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, thủ đoạn hoạt động vận chuyển, mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy rất tinh vi. Các đối tượng thường xuyên thay đổi địa điểm giao dịch, vận chuyển. Tại căn nhà thuê có tường rào kiên cố bảo vệ, cánh cửa sắt luôn đóng kín, có camera, có người cảnh giới; không tiếp khách lạ và luôn đề cao cảnh giác để đối phó với các cơ quan chức năng.

Chiều 13-5, ông Phan Ngọc Thọ - Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế tặng nằng khen và thưởng Ban Chuyên án và 5 cá nhân có nhiều thành tích trong đấu tranh, triệt phá thành công chuyên án ma tuý này. Đại tá Nguyễn Quốc Đoàn –Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế thay mặt Ban Giám đốc đã tặng hoa chúc mừng chiến công của Ban chuyên án và tặng thưởng 10 triệu đồng đến Phòng CSĐT tội phạm về ma túy.

Ông Phan Ngọc Thọ - Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế tặng bằng khen và thưởng Ban Chuyên án và 5 cá nhân.
Đại tá Nguyễn Quốc Đoàn (giữa) – Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế chúc mừng, tặng thưởng 10 triệu đồng đến Phòng CSĐT tội phạm về Ma túy.
Lượng ma túy hơn 5kg.
Các đối tượng trong vụ án.
Tiền mặt và các vật dụng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang