Các học viên cai nghiện đánh cán bộ, cướp xe máy người dân bỏ trốn

Thứ Ba, 19/04/2016 01:30  | Linh Vũ

|

(CAO) Tính đến chiều 18-4, sau 5 này diễn ra cuộc đào tẩu tại Trung tâm Giáo dục lao động, dạy nghề tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, cơ quan chức năng chỉ mới đưa được 243 học viên về lại, vẫn còn 204 người khác khác nằm ngoài sự kiểm soát.

Qua lời khai ban đầu của những học viên liên quan đến vụ việc được đưa về trại, công an xác định chủ mưu của vụ giả vờ đánh nhau rồi kích động bỏ trốn là Nguyễn Trung Đức (22 tuổi, ngụ TP.Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu), được bố trí phòng 4E tại Đội D.

Các học viên đục tường bỏ trốn

Theo thông tin từ Trung tâm, các học viên sau khi khống chế được bảo vệ đã tràn ra ngoài, dùng đá, gạch, dụng cụ tập thể dục... đập cửa. Một số học viên đánh cán bộ trung tâm, vượt 2 lớp tường rào thoát ra ngoài, lẩn vào khu vực dân cư xung quanh trung tâm.

Trong đêm, một số người dân trong khu vực bị các học viên khống chế, cướp xe máy bỏ trốn. Công an Bà Rịa - Vũng Tàu cũng ghi nhận có 3 vụ cướp xe máy do các học viên trốn trại gây ra, trong đó 2 xe được thu hồi, phục vụ công tác điều tra.

Hiện tại, hàng trăm cảnh sát tiến hành chốt chặn các ngả đường, kiểm tra gắt gao nơi công cộng... để truy tìm 204 học viên còn lại.

Trước đó, khoảng 20 giờ 30 tối 13-4, các học viên trong Trung tâm Giáo dục lao động và dạy nghề tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (nằm trên tuyến đường liên huyện Tân Thành - Châu Đức, thuộc xã Tóc Tiên, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) vờ đánh nhau để lừa bảo vệ vào can ngăn rồi khống chế, phá tường... bỏ trốn. Nhà chức trách xác định 447 học viên thoát ra ngoài trong đêm.

Bình luận (0)

Lên đầu trang