Tổ chức đá gà qua mạng thu trăm triệu mỗi ngày

Thứ Hai, 07/09/2020 17:41  | Thiện Thảo

|

(CAO) Đây là đường dây đánh bạc bằng hình thức đá gà qua mạng lần đầu tiên bị triệt phá ở huyện Phong Điền, TP.Cần Thơ.

Chiều 7-9-2020, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Phong Điền, TP.Cần Thơ ký quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam đối với các đối tượng: Trương Dù Sướng (SN 1978, ngụ phường An Bình, quận Ninh Kiều), Phạm Hữu Nghĩa (SN 1992), Huỳnh Văn Tạo (SN 1981), Nguyễn Thanh Tùng (SN 1974, cùng ngụ xã Trường Long, huyện Phong Điền), Nguyễn Hoàng Hiền (SN 1976, ngụ xã Phú Tân, huyện Châu Thành, Hậu Giang), khởi tố cấm khỏi nơi cư trú Lê Thị Hồng Trang (SN 1987) để điều tra về hành vi Tổ chức đánh bạc.

Đọc lệnh bắt giam Trịnh Dù Sướng, đối tượng cầm đầu 

Đây là đường dây đánh bạc bằng hình thức đá gà qua mạng lần đầu tiên bị triệt phá ở địa phương.

Theo đó, 14 giờ 20 ngày 28-12-2019, Đội cảnh sát hình sự Công an huyện Phong Điền bắt quả tang 4 đối tượng Trang, Sướng, Nghĩa và Tạo đang tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá cược đá gà ăn thua bằng tiền qua mạng Internet tại ấp Trường Thọ (xã Trường Long, huyện Phong Điền).

Lực lượng chức năng đã thu giữ 3 tờ phơi ghi cá cược đá gà qua mạng từ ngày 26 đến ngày 28-12-2019 tương đương với số tiền gần 450 triệu đồng và hơn 34 triệu đồng tiền mặt.

Lê Thị Hồng Trang
Nguyễn Hoàng Hiền
Huỳnh Văn Tạo
Nguyễn Thanh Tùng

Nhận định đây là đường dây cá đá gà qua mạng Internet tinh vi, Công an huyện Phong Điền mở rộng điều tra. Đến nay, hành vi của các đối tượng trên được làm rõ.

Theo đó, Trang và Sướng sống với nhau như vợ chồng. Bản thân không nghề nghiệp, vợ chồng Sướng đến huyện Phong Điền quen biết với Phạm Hữu Nghĩa, Huỳnh Văn Tạo.

Trang tạo ra facebook và tạo ra trang đá gà trực tuyến. các đối tượng trên lấy nhà của Tạo làm nơi tổ chức đánh bạc. Tạo lo cơm nước, wifi... được trả công từ 200-500 ngàn đồng/ngày. Nghĩa huy động thêm Tùng, Hiền tham gia tìm người để ghi cá cược hưởng 1% tiền cò. 

Về tỷ lệ ăn thua, Trang và Nghĩa thống nhất với các tay em là người tham gia cá cược thắng chỉ được 85% tổng số tiền đã bỏ ra cá cược. Người tham gia cá cược được quyền chọn một bên gà xanh hoặc bên gà đỏ. Nghĩa trực tiếp nghe điện thoại của Tùng và Hiền để nhận cá cược rồi đọc lại cho Trang ghi tờ phơi.

Hàng ngày, khi kết thúc cá cược, Trang cộng các phơi tính lời lỗ và chia đôi với Nghĩa. Nghĩa chi cho Tạo tùy theo lời nhiều hay ít. Trung bình mỗi độ gà từ cáp độ đến thắng thua diễn ra trong 10 phút.

Cơ quan điều tra Công an huyện Phong Điền xác định các đối tượng Tùng, Hiền, Nghĩa có tiền án, tiền sự về hành vi đánh bạc. Hiện Công an huyện Phong Điền đang tiếp tục điều tra mở rộng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang