'Hot boy' lừa chạy việc, bán một ôtô cho nhiều người

Thứ Năm, 05/04/2018 11:56  | Hoàng Quân

|

(CAO) Cơ quan công an khuyến cáo người dân hết sức cảnh giác với lời hứa xin việc vào cơ quan nhà nước.

Ngày 5-4, Cơ quan CSĐT Công an Q.Hải Châu (Đà Nẵng) thực hiện Lệnh bắt bị can để tạm giam đối tượng Hồ Xuân Huy (SN 1994, ngụ P.Thanh Bình, Q.Hải Châu) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đối tượng Hồ Xuân Huy

Kết quả điều tra xác định, ngày 9-1-2017, tại số 19 Nguyễn Hữu Thọ (tổ 12, P.Hòa Thuân Tây, Q.Hải Châu), Huy hứa xin việc cho Đinh Quang Vũ (SN 1993) là con trai của anh Đinh Ngọc Hương (SN 1971; ngụ tổ 12, P.Hòa Thuận Tây, Q.Hải Châu) để được vào ngành công an. Huy nhận từ anh Hương 250 triệu đồng và hứa tháng 3-2017, anh Vũ sẽ được vào ngành công an làm việc nhưng đến nay anh Vũ vẫn không được vào ngành công an. Gia đình anh Hương đã nhiều lần đòi tiền nhưng Huy không trả nên trình báo cơ quan chức năng.

Qua xác minh điều tra, Công an Q.Hải Châu xác định, Huy đã nhận 250 triệu đồng nhưng không có khả năng xin được việc cho anh Vũ. Huy khai đã đưa 60 triệu đồng cho Nguyễn Hoài Trung (SN 1983, ngụ tổ 66, P.Chính Gián, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) để nhờ Trung xin việc cho anh Vũ. Số tiền còn lại 190 triệu đồng Huy tiêu xài. Cơ quan công an xác minh thì không có tên Nguyễn Hoài Trung như địa chỉ mà Huy khai.

Cơ quan công an đọc Lệnh bắt bị can để tạm giam đối tượng Hồ Xuân Huy

Vào lúc 11 giờ ngày 22-8-2017, tại số 93 Huỳnh Tấn Phát (TP.Đà Nẵng), Huy đưa 200 triệu đồng cho anh Trần Bá Vĩnh (SN 1975, ngụ tổ 155, P.Nại Hiên Đông, Q.Sơn Trà) để mua xe ô tô nhãn hiệu KIA FOTE mang BS: 43A-232.73, màu đỏ với gỉá 410 triệu đồng. Để có số tiền này, Huy lấy từ Trần Nhật Sơn (SN 1984, ngụ tổ 35, P.Vĩnh Trung Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng). Huy giao hẹn với anh Sơn bán chiếc xe BS: 43A-232.73 với giá 300 triệu đồng và đã nhận đủ tiền. Huy lẩn tránh việc cùng sang tên đổi chủ xe và qua vụ mua bán trên, Huy chiếm đoạt được 100 triệu đồng.

Ngày 23-8-2017, Huy lại rao bán xe ô tô BS: 43A-232.73 (dù đã bán và giao xe cho anh Sơn nhưng Huy vẫn cầm giấy tờ xe) cho anh Hương với giá 300 triệu đông và nhận tiền cọc 30 triệu đồng. Ngày 26-8-2017, Huy giao dịch bán xe cho anh Bùi Viết Thanh Quang (SN 1995, ngụ K338/903 Hoàng Diệu, TP.Đà Nẵng) với giá 320 triệu đồng và nhận tiền cọc từ anh Quang 20 triệu đồng.

Cũng trong sáng 5-4, Cơ quan CSĐT Công an quận Hải Châu thực hiện lệnh khám xét nơi ở của Hồ Xuân Huy. Gia đình cũng như rất đông người dân địa phương bày tỏ sự vui mừng vì cơ quan công an đã bắt Huy. Thời gian qua, gia đình cũng như người dân địa phương rất khổ sở, sinh hoạt bị ảnh hưởng do có một số người đến đòi tiền Huy gây mất an ninh trật tự.

Cơ quan CSĐT đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án. Ai là bị hại của đối tượng xin liên hệ đến Đội Điều tra tổng hợp Công an Q.Hải Châu để được hướng dẫn, trình báo, cung cấp hồ sư, tư liệu. Cơ quan công an khuyến cáo người dân hết sức cảnh giác với lời hứa xin việc vào cơ quan nhà nước.

Giả vờ quen lãnh đạo, lừa đảo chạy việc để kiếm chác
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang