Cảnh sát đặc nhiệm nổ bốn phát súng bắt gọn hai tên cướp

Thứ Tư, 22/07/2015 16:47  | Thiên Long

|

(CAO) Thấy hai tên cướp giật chiếc điện thoại của một vị khách nước ngoài, tổ trinh sát đặc nhiệm đã truy đuổi qua nhiều tuyến đường và nổ bốn phát súng mới khống chế được bọn chúng.

Chiều nay (22-7), Cơ quan CSĐT - Công an Q.1 (TP.HCM) cho biết đang tạm giữ hình sự hai đối tượng Trần Huỳnh Tiến (SN 2000, ngụ H.Nhà Bè) và Thạch Tuấn Hải (SN 1989, ngụ Q.1) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Hai đối tượng tại trụ sở công an

Vào lúc 13 giờ 45 phút cùng ngày, tổ cảnh sát đặc nhiệm Công an Q.1 tổ chức tuần tra phòng chống cướp giật tại khu vực phố Tây (P.Phạm Ngũ Lão, Q.1) thì phát hiện hai thanh niên đi xe tay ga BS: 52T6-8181 có biểu hiện nghi vấn nên âm thầm theo dõi. Khi đến khu vực công viên 23-9, bộ đôi này phát hiện nam thanh niên người Hàn Quốc đi bộ trên lề đường tay cầm điện thoại iPhone 6 Plus thì áp sát giật phăng chiếc điện thoại rồi tăng ga tẩu thoát.

Ngay lúc đó, tổ trình sát đặc nhiệm phóng xe truy bắt. Biết bị công an đuổi theo, hai tên cướp rú ga, liên tục chạy xe lạng lách tốc độ cao qua các tuyến đường Nguyễn Thái Học, Trần Hưng Đạo, Yersin… Bị các trinh sát truy đuổi ráo riết, hai tên cướp còn dùng mũ bảo hiểm ném lại chống trả hòng thoát thân.

Trước sự manh động của hai tên cướp, các trinh sát đặc nhiệm đã nổ liên tiếp ba phát súng nhưng nhóm này vẫn cố tình bỏ chạy. Khi đến đối diện số 264 Võ Văn Kiệt (P.Cô Giang, Q.1), trinh sát nổ thêm một phát súng vào xe của bọn chúng. Do trúng đạn vào chân, tên cầm lái lảo đảo đồng thời trinh sát vượt lên đạp ngã xe bọn này xuống đường, khống chế cả hai đối tượng.

Tại cơ quan điều tra, hai tên cướp khai nhận hành vi phạm tội của mình. Chiếc điện thoại cũng được cơ quan công an thu hồi để trả lại cho người bị hại.

Bình luận (0)

Lên đầu trang