Cảnh sát đang khẩn trương cứu bé gái lọt hố sâu gần 100m

Thứ Ba, 04/08/2015 23:32  | Hồng Phong

|

(CAO) Đến 23 giờ 20 tối nay (4-8), hàng trăm cán bộ chiến sĩ thuộc lực lượng cứu hộ Bình Dương vẫn đang nỗ lực cứu bé gái Nguyễn Trần Tú Anh (7 tuổi, ngụ ấp Tân An, xã Tân Vĩnh Hiệp, TX.Tân Uyên, Bình Dương) bị lọt xuống đường ống sâu 80m.

Khoảng 16 giờ, em Tú Anh cùng nhóm bạn chơi ở bãi đất trống tại xã Tân Vĩnh Hiệp thì bị lọt vào đường ống giếng 200mm khoan bằng nhựa. Do khoảng cách quá sâu nên người dân không thể đưa em bé lên trên.

Lực lượng cứu hộ đào đường ống để cứu bé gái

Tiếp nhận tin báo, Cảnh sát cứu hộ - cứu nạn thuộc Sở PCCC tỉnh Bình Dương huy động hơn 100 chiến sĩ cùng phương tiện đến hiện trường triển khai công tác cứu hộ.

Đường ống này được đào cách đây nửa tháng để khoan giếng

Nhiều máy móc được điều đến để đào đất, lực lượng chức năng chuyền dây tiếp hơi oxi để bé Tú Anh đủ dưỡng khí.

Quá hoảng sợ, bé gái liên tục khóc và đòi đưa lên gấp.

Hiện công tác cứu hộ đang diễn ra rất khẩn trương.

Báo Công an TP.HCM sẽ tiếp tục cập nhật

Bình luận (0)

Lên đầu trang