Cắt cổ bạn tù vì mâu thuẫn nhỏ

Thứ Ba, 22/09/2015 15:25  | Tin - ảnh: Hương Nhàn

|

(CAO) Đang thụ án 20 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy thì máu côn đồ nổi lên, hắn đã ra tay giết hại một bạn tù và làm một phạm nhân khác bị thương.

Sáng nay (22-9), hội trường của tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An đông nghịt người theo dõi phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử tội “giết người” dành cho bị cáo Phan Công Trọng (SN 10-3-1981, trú phân trại số 2, trại giam số 6 bộ công an đóng tại thị trấn Lạt, huyện Tân Kỳ, Nghệ An).

Bị cáo Phan Công Trong tại tòa

Cáo trạng cho biết lúc 14 giờ, ngày 17-8-2014, phạm nhân Trọng điều trị tại bệnh viện hữu nghị đa khoa Nghệ An, do bất đồng phạm nhân cùng phòng là Nguyễn Trọng Khánh (SN 1992) trước đó nên y đã thủ sẵn miếng kim loại để về phòng sát hại Khánh.

Tuy nhiên khi vừa dùng mảnh kim loại cứa cổ Khánh thì phạm nhân Trần Đức Long phát hiện nên đã nhảy vào giải cứu thì bị Trọng dùng mảnh kim loại cắt cổ Long tử vong tại chỗ.

Cùng lúc đó cán bộ quản lý trại giam có mặt đã kịp thời khống chế bắt giữ Trọng đóng kín tại phòng.

Tại bản giám định số 99, ngày 26-8-2014 của phòng kỷ thuật hình sự công an tỉnh Nghệ An kết luận nguyên nhân dẫn đến cái chết của phạm nhân Trần Đức Long là do "choáng mất nhiều máu, đứt động mạch, tĩnh mạch…”.

Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An tuyên phạt bị cáo Phan Công Trọng án chung thân về tội “giết người” cùng với bản án “mua bán trái phép chất ma túy” Trọng đang thụ án năm 2008 với mức án 20 năm tù, cộng cả hai bản án bị cáo phải chấp hành là án chung thân.

Bình luận (0)

Lên đầu trang