Truy bắt ôtô gây tai nạn, CSGT phát hiện 6.000 gói thuốc lá lậu

Thứ Sáu, 12/06/2020 12:13

|

(CAO) Chiếc xe ô tô 4 chỗ sau khi va chạm với một ô tô khác đang dừng đèn đỏ trên Quốc lộ 1A (hướng từ vòng xoay An Sương đi An Lạc, Q.12), bất ngờ quay đầu bỏ chạy. Tổ công tác tuần tra – kiểm soát của Đội CSGT An Sương, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (PC08), Công an TPHCM phát hiện sự việc đã nhanh chóng chốt chặn, tạm dừng chiếc xe ô tô và phát hiện gần 6.000 gói thuốc lá.

Thông tin từ Phòng PC08 cho biết, vào khoảng 7 giờ 30 ngày 12-6, trong lúc làm nhiệm vụ điều hoà giao thông trên tuyến QL1A, Đại uý Trần Quốc Thanh (Đội CSGT An Sương) đã phát hiện 1 vụ va chạm giao thông giữa 2 chiếc xe ô tô. Cụ thể, chiếc xe 4 bánh mang BS 60A – 695.16 đã tông mạng vào đuôi sau chiếc xe ô tô BS: 93A – 195.

Lo ngại sự cố sẽ gây ra tình trạng ách tắc cục bộ trên tuyến đường do đang vào giờ cao điểm, Đại uý Thanh đã nhanh chóng tiến tới để kiểm tra và xử lý.

Tuy nhiên, tài xế xe 60A – 695.16 thấy có sự hiện diện của cảnh sát đã bất ngờ quay đầu xe, tăng ga rời khỏi hiện trường.

Phát hiện người điều khiển phương tiện có ý bỏ chạy khỏi hiện trường, Đại uý Trần Quốc Thanh đã khẩn trương sử dụng mô tô đặc chủng truy đuổi, phát bộ đàm thông báo sự việc tới các tổ tuần tra – kiểm soát khác của Đội CSGT An Sương đang thực hiện nhiệm vụ tổ chức chốt chặn.

Các chiến sĩ Đội CSGT An Suơng đã xuất sắc bắt giữ và phát hiện 1 đối tượng vận chuyển thuốc lá lậu 

Truy đuổi đến trước Trường tiểu học Nguyễn Du (QL1A, P.Đông Hưng Thuận, Q.12) thì các mũi chốt chặn đã bước đầu khống chế được phương tiện, buộc người điều khiển phải xuống xe xuất trình giấy tờ.

Kiểm tra nhanh người điều khiển phương tiện xác định đối tượng có tên Danh Hoàng (SN 1993, ngụ Long An).

Đối tượng Danh Hoàng và 5.990 bao thuốc lá lậu tại trụ sở công an

Sau khi xử lý xong hiện trường, Danh Hoàng cùng chiếc xe ô tô BS: 60A – 695.16 được tổ công tác di lý về Công an xã Bà Điểm (H.Hóc Môn) để bàn giao theo đúng thẩm quyền.

Tại trụ sở công an, lực lượng chức năng tiến hành khám xét phương tiện thì bất ngờ phát hiện 5.990 gói thuốc lá hiệu 555 vỏ vàng (tương ứng 599 cây) và một gói hoá chất màu trắng nghi ma tuý "đá".

Gói hoá chất nghi ma tuý "đá" phát hiện được trên xe của Danh Hoàng

Tiếp tục truy vấn nhanh, Hoàng không đưa ra được bất kỳ hoá đơn, chứng từ nào chứng minh nguồn gốc số thuốc lá này. Bước đầu Hoàng thừa nhận số thuốc mà mình vận chuyển trên đều là thuốc lá lậu.

Vụ việc sau đó được tổ CSGT An Sương bàn giao lại cho Công an H.Hóc Môn tiếp tục điều tra và xử lý.

Bình luận (0)

Lên đầu trang