Nghệ An:

Lãnh án tù vì chặt phá hơn một ngàn gốc chanh leo

Thứ Tư, 31/01/2018 12:09  | Hồng Tuyến

|

​(CAO) Cho rằng công ty đền bù chưa thỏa đáng nên hai bị cáo người dân tộc Khơ Mú đã dùng dao chặt phá hơn 1 nghìn gốc chanh leo của dự án, gây thiệt hại hơn 250 triệu đồng.

Ngày 31-1, TAND huyện Quế Phong, Nghệ An cho biết, đã xét xử sơ thẩm đối với 2 bị cáo là Moong Văn Xanh (SN 1985) và Moong Văn Nghệ (SN 1994, đều trú tại bản Pịch Niệng, xã Tri Lễ, huyện Quế Phong) về 2 tội Hủy hoại tài sản và trộm cắp tài sản.

Trước đó, Công ty cổ phần chanh leo Nafoods đóng trên địa bàn xã Tri Lễ, huyện Quế Phong giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án trồng chanh leo. Hai gia đình Moong Văn Xanh và Moong Văn Nghệ không đồng ý vì cho rằng mình được đền bù chưa thỏa đáng.

Nghệ và Xanh tại toà

Thay vì viết đơn khiếu nại, lúc 23h ngày 10-8-2017, trong đêm khuya 2 đối tượng đã âm thầm vác dao chặt phá hơn nghìn gốc chanh leo của Công ty Nafoods.

Theo kết luận của Cơ quan điều tra, tổng số chanh leo 5 tháng tuổi bị chặt phá là 1.223 gốc, gây thiệt hại hơn 269 triệu đồng. Đó là chưa tính Nghệ và Xanh còn trộm của Công ty một ống dẫn nước dài 50m, 1 chiếc bạt rộng 60m2, tổng trị giá 7,5 triệu đồng.

Chiều 30-1, TAND huyện Quế Phong đã đưa vụ án ra xét xử 2 bị cáo về tội Hủy hoại tài sản và trộm cắp tài sản. Xét thấy 2 bị cáo là người dân tộc thiểu số, gia đình thuộc hộ nghèo, không có tài sản gì đáng giá nên phía Công ty Nafoods không yêu cầu đền bù về thiệt hại. Cuối cùng HĐXX tuyện phạt Moong Văn Nghệ 4 năm 6 tháng tù giam, Moong Văn Xanh 4 năm tù giam.

Bình luận (0)

Lên đầu trang