Chạy xe máy để ĐTDĐ xịn hớ hênh, làm mồi cho cướp giật

Thứ Bảy, 07/03/2020 22:01  | Hữu Vinh

|

(CAO) Thấy 1 phụ nữ điều khiển xe máy để điện thoại đắt tiền hớ hênh, Tín và Bình lập tức áp sát giật điện thoại bỏ chạy thì bị người dân bắt giữ.

Ngày 7-3, Công an huyện Châu Thành, Tiền Giang cho biết, hiện đang tạm giữ 2 nghi phạm gồm Huỳnh Trung Tín (27 tuổi ngụ xã Bình Phú, huyện Cai Lậy, Tiền Giang) và Đào Văn Bình (32 tuổi, ngụ xã Phú An, huyện Cai Lậy, Tiền Giang) để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi cướp giật tài sản.

Hai đối tượng và phương tiện gây án

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 8 giờ 30 ngày 7-3, chị Võ Thị Tím (35 tuổi, ngụ xã Đạo Thạnh, TP Mỹ Tho, Tiền Giang) điều khiển xe máy một mình trên QL1A theo hướng từ TP Mỹ Tho về Mỹ Thuận. Chị Tím để 1 điện thoại di động hiệu SAMSUNG Galaxy S9 (trị giá khoảng 23 triệu đồng) ở hộc để đồ phía trước bên trái xe máy và gắn tai nghe vào tai.

Lúc này Tín điều khiển xe máy BS: 63B2-282.88 chở theo Bình lưu thông trên đường, phát hiện chị Tím để điện thoại hớ hênh nên Bình rủ Tín cùng giật. Sau đó Tín điều khiển xe vượt bên trái xe chị Tím, Bình ngồi sau dùng tay phải giật điện thoại của chị Tím rồi tăng ga bỏ chạy.

Chị Tím tri hô, người dân truy đuổi đến đường tỉnh 874 thuộc địa bàn ấp 1, xã Điềm Hy, huyện Châu Thành thì bắt giữ được Tín, Bình cùng tang vật.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Châu Thành tiếp tục điều tra làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang