Sự thật vụ "côn đồ tấn công đòi bảo kê quán cà phê" ở Sài Gòn

Thứ Sáu, 26/04/2019 08:42

|

(CATP) Trao đổi với PV Báo Công an TP.HCM, ngày 25-4, thượng tá Lê Văn Hải, Trưởng công an huyện Bình Chánh, cho biết: Liên quan đến vụ “côn đồ đòi bảo kê quán cà phê” ở xã Hưng Long, Công an huyện đã có kết quả điều tra ban đầu, bắt tạm giam ba đối tượng về hành vi “cố ý gây thương tích”, đồng thời tiếp tục truy bắt số đối tượng liên quan hiện đang bỏ trốn.

Như chúng tôi đã thông tin, vào ngày 14.3, anh Phan Anh Tuấn (39 tuổi, tự Tuấn ghẻ), chủ quán cà phê Tuấn Anh ở ấp 4, xã Hưng Long, gửi đơn đến Công an H.Bình Chánh và Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM, yêu cầu khởi tố nhóm côn đồ hung hăng xông vào quán cà phê của anh đập phá và đâm trọng thương anh Trương Quốc Anh (25 tuổi), nhân viên bảo vệ quán.

Theo anh Tuấn trình bày, quán cà phê của anh mở cách đây 3 năm. Ngày 8-3-2019, anh nhận điện thoại từ một người đàn ông xưng tên Tám “tẹt”, bắt đóng tiền bảo kê. Khi anh Tuấn từ chối vì quán làm ăn không có lãi thì người này hăm dọa và tắt máy.

Khoảng 16 giờ 30 ngày 10-3, khi anh Tuấn đi vắng, quán chỉ có Quốc Anh và vợ con anh Tuấn, bất ngờ một nhóm côn đồ hơn 10 người đi xe máy, tay cầm hung khí xông vào la hét, đập phá và tấn công những người trong quán.

Vụ việc khiến Quốc Anh bị đâm ở miệng, chân và hông. Sau khi đập phá, đâm chém, nhóm côn đồ rời khỏi hiện trường. Mọi người đưa Quốc Anh đi cấp cứu rồi gọi điện báo công an xã.

Tất cả diễn biến sự việc được camera an ninh tại quán ghi lại được.

Tiếp đó, trưa 12-3, anh Tuấn nhận điện thoại từ một người có biệt danh Tính “bảy trong” (ngụ xã Tân Quý Tây, H.Bình Chánh) yêu cầu phải làm đơn bãi nại vụ việc. Khi anh Tuấn không đồng ý thì người này đe: “Nếu đàn em tao ở tù đứa nào thì mày sẽ không được yên”.

Các đối tượng xông vào quán cà phê anh Tuấn được camera ghi lại

Sau đó, Tính “bảy trong” hẹn anh Tuấn ra chợ Hưng Long để nói chuyện. Trước khi đi gặp Tính “bảy trong”, anh Tuấn đã gọi điện báo Công an xã Hưng Long.

Khi anh Tuấn vừa tới chợ thì bị nhóm côn đồ vây đánh. Công an xã Hưng Long kịp thời can thiệp, bắt được Tính “bảy trong” cùng một người có biệt danh Sang “điên”.

Những ngày sau đó, anh Tuấn liên tục nhận được những cuộc điện thoại đe dọa tính mạng anh và người thân, khiến anh sống thắc thỏm không yên…

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, ngay sau khi tiếp nhận đơn tố cáo, Công an H.Bình Chánh phối hợp cùng các Phòng nghiệp vụ CATP khẩn trương vào cuộc, thu thập chứng cứ phục vụ điều tra.

Kết quả bước đầu xác định: Do trước đây giữa Nguyễn Minh Sang (tự Sang điên, SN 1992, ngụ thị trấn Tân Túc) và Trương Minh Hiền (SN 1991, ngụ xã Bình Chánh, người quen với Anh Tuấn) có mâu thuẫn về vấn đề tiền bạc. Mặc dù không còn làm ăn chung với nhau nữa nhưng cả hai vẫn nhiều lần gọi điện thách thức đánh nhau.

Ngày 10-3-2019, Hiền tiếp tục gọi điện thách Sang và cho biết đang ở sòng tài xỉu của Phan Anh Tuấn ở ấp Long Thới, xã Long Thượng, huyện Cần Giuộc, Long An.

Nghe vậy, Sang tức tốc chạy về nhà gọi điện cho Thanh nhóc (chưa rõ lai lịch) và Lâm Văn Tú (tự Tú miên, SN 1998, quê Bạc Liêu), nói là đang “đụng chuyện” với Hiền và nhờ rủ thêm người qua giải quyết “ân oán”.

Khoảng 15 phút sau, Tú cùng với hai “chiến hữu” chạy xe máy đến nhà Hiền. Khi đi, Tú mang theo hai cây đao tự chế, đưa cho Hiền một cây.

Các đối tượng liên quan

Khi đến xã Tân Quý Tây, nhóm Sang gặp nhóm của Thanh nhóc khoảng 7 người nữa gồm: Phan Minh Phụng (tự Bậm, SN 1992, ngụ xã Tân Nhựt); Trần Thanh Tân (Tân lùn, SN 1986, quê Tiền Giang); Nguyễn Duy Linh (SN 1991, ngụ xã Bình Chánh); Lê Anh Quý (tự Cu nước, quê Phú Yên) và hai người nữa (chưa rõ tên) đang đợi sẵn.

Tất cả đều cầm theo hung khí tự chế như: mã tấu, chĩa, ống tuýp sắt, đinh ba… Cả nhóm chở nhau bằng xe máy đến sòng bạc của Tuấn ở xã Long Thượng để tìm Hiền.

Vì không biết vị trí cụ thể nên Thanh nhóc kêu Phạm Hoàng Minh Tiến (tự Te, SN 1996, ngụ xã Tân Quý Tây) dẫn đường. Tiến đưa cả nhóm đến con hẻm phía sau hông nhà Tuấn, cách sòng tài xỉu khoảng 200 mét. Do có quen biết với Tuấn nên Tiến bỏ về, không tham gia đánh nhau.

Đến nơi lúc 16 giờ 20 cùng ngày, nhóm của Sang gặp một nhóm khoảng 5 thanh niên cầm đao trên tay chặn lại hỏi đi đâu. Đôi bên vung hung khí choảng nhau. Yếu thế hơn nên nhóm thanh niên vứt hung khí bỏ chạy.

Nhóm của Sang truy đuổi theo thì lúc này Trương Quốc Anh, mỗi tay cầm một đao quyết liệt chống trả lại và bỏ chạy vào quán cà phê Tuấn Anh của Phan Anh Tuấn ở xã Hưng Long huyện Bình Chánh. Quốc Anh bị nhóm Sang đuổi kịp, xông vào quán cà phê đả thương. Thấy Quốc Anh giơ hai tay xin đầu hàng, nhóm của Sang mới rút ra ngoài lên xe tẩu thoát.

Về phần Trương Minh Hiền, ngay khi phát hiện nhóm của Sang mang hung khí đến tìm mình đã kịp thời trốn vào phòng của vợ anh Tuấn ẩn náu nên không bị truy sát.

Theo kết quả giám định pháp y, nạn nhân Trương Quốc Anh bị 8 vết thương trên cơ thể với tổng tỷ lệ tổn thương là 20%.

Khai báo tại cơ quan điều tra, Tám tẹt (tên thật là Dương Văn Đông) thừa nhận: Trước đó có gọi điện cho Tuấn ghẻ, đặt vấn đề xin hùn 10% vốn vào sòng tài xỉu của Tuấn nhưng không được chấp nhận, chứ không phải đòi tiền bảo kê quán cà phê.

Về phần Tính “bảy trong”, khi nghe đàn em của mình là Sang điên kéo quân đi đánh nhau với Hiền nhưng chém nhầm Quốc Anh, Tính gọi điện cho Tuấn để thương lượng giải quyết. Nào ngờ càng khiến việc hiểu lầm nghiêm trọng hơn.

Mặc dù qua làm việc, anh Tuấn không thừa nhận tổ chức sòng tài xỉu, song căn cứ lời khai của Hiền (người chung nhóm với Tuấn) và một số con bạc tham gia sòng tài xỉu vào ngày 10-3, có đủ cơ sở khẳng định Tuấn liên quan đến sòng bạc trên.

Như vậy đã rõ, hoàn toàn không có việc băng nhóm giang hồ đòi tiền bảo kê quán cà phê như đơn anh Tuấn tố cáo và nhiều tờ báo điện tử đã đăng tải.

Trong vụ việc này, xuất phát từ mâu thuẫn giữa Nguyễn Minh Sang và Trương Minh Hiền. Do Quốc Anh chống trả và chạy vào quán cà phê, nên nhóm của Sang điên mới kéo vào quán gây náo loạn…

Căn cứ vào các tài liệu chứng cứ thu thập được, nhận thấy hành vi của Sang điên và đồng bọn có dấu hiệu phạm vào tội “cố ý gây thương tích”, Công an huyện Bình Chánh đã khởi tố vụ án và bắt tạm giam ba đối tượng: Nguyễn Minh Sang, Lâm Văn Tú, Trần Thanh Tân, đồng thời đang tiếp tục truy bắt một số đối tượng liên quan hiện còn bỏ trốn.

Qua Báo CATP, Cơ quan CSĐT huyện Bình Chánh kêu gọi các đối tượng: Phan Minh Phụng, Lê Anh Quý và Nguyễn Duy Linh nên sớm ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang