Chiếc sà lan ma 'nuốt trôi' 400 tấn gạo

Thứ Tư, 08/07/2015 14:11  | Đỗ Phi

|

(CAO) Ngày 8-7, cơ quan công an tỉnh Tiền Giang đang tích cực điều tra truy bắt nhóm đối tượng chiếm đoạt 400 tấn gạo xảy ra trên địa bàn TP. Mỹ Tho vào chiều ngày 4-7.

Theo đó, khoảng 16 giờ ngày 4-7, trong lúc tuần tra trên sông Tiền, các chiến sĩ phòng cảnh sát đường thủy (PC68) phát hiện sà lan của doanh nghiệp Thanh Hiệp 2 mang số hiệu ST 06.049 neo đậu gần phường Tân Long, TP. Mỹ Tho không có người trên tàu.

Chiếc sà lan nơi xảy ra mất trộm - Ảnh: Đỗ Phi

Chủ sà lan nói trên được xác định là ông Trần Hoàng Nghiệp (39 tuổi, ngụ TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng). Theo lời ông Nghiệp trình báo cho cơ quan công an, thì sà lan trên ông đã giao cho thuyền trưởng Võ Văn Vẹn (39 tuổi, ngụ huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh) cùng 3 thuyền viên khác vận chuyển 640 tấn gạo đi từ TP Sóc Trăng đến Bình Dương.

Đến khoảng 1 giờ ngày 3-7, ông Nghiệp mất tín hiệu liên lạc với sà lan và ông Vẹn. Đến khi phát hiện vụ việc thì phát hiện mất trên 400 tấn gạo và 1 hộp đen trị giá gần 3,6 tỷ đồng.

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ vụ việc.

Bình luận (0)

Lên đầu trang