Chiếc ví ‘vạch mặt’ thủ phạm giết người, hiếp dâm

Thứ Ba, 29/05/2018 08:08  | Hồng Tuyến

|

(CAO) Trên đường chở cháu T. về nhà, đối tượng nảy sinh ý định cưỡng hiếp nhưng bị cháu T. tát vào mặt. Tức giận “yêu râu xanh” liền đấm vào mặt nạn nhân, kéo vào đoạn vắng để cưỡng hiếp.

Ngày 29-5, TAND tỉnh Nghệ An cho biết đã mở phiên tòa sơ thẩm hình sự xét xử Lý Thành Đạt (SN 1997) trú tại xã Châu Hoàn, huyện Qùy Châu, Nghệ An về tội danh “Giết người”. Theo cáo trạng, tối 11-5-2016, Đạt và cháu Vi Thị T. ( SN 2003) trú tại xã Châu Phong, huyện Quỳ Châu, đến nhà người quen ở xã Châu Phong chơi và sau đó ăn cơm, uống rượu.

Ăn uống xong cháu T. nhờ Đạt chở đến nhà người bạn ở xã Diên Lãm, huyện Quỳ Châu chơi. Trên đường về giữa đêm thanh vắng, Đạt định hiếp dâm cháu T. nhưng bị tát vào mặt. Tức giận, Đạt dùng tay đấm vào mặt cháu T., một tay bịt miệng, tay kia ôm nạn nhân kéo vào rừng. Bị cháu T. chống cự quyết liệt, Đạt giật dây rừng quấn vào cổ cháu T xiết mạnh đến lúc không động tĩnh gì nữa liền thực hiện hành vi giao cấu. Xong việc y bỏ mặc nạn nhân nằm chết giữa rừng lên xe máy ra về.

Lý Thành Đạt tại tòa

Qua mấy ngày tìm kiếm cháu T., đến ngày 18-5 người thân phát hiện con mình nằm chết ở địa phận Pà Hàng, xã Châu Phong, thi thể trong thời kỳ phân hủy. Cũng tại đây cơ quan chức năng phát hiện một chiếc ví, phía trong có giấy tờ mang tên Lý Thành Đạt. Đây là chiếc ví của Đạt làm rơi trong lúc vội vàng bỏ chạy.

Biết được chiếc ví đang ở tại cơ quan CSĐT, nghĩ trước sau gì mình cũng bị bắt, ngày 19-5 Lý Thành Đạt chủ động đến công an huyện Quỳ Châu đầu thú. Tại cơ quan điều tra Lý Thành Đạt đã khai có giao cấu với cháu T., nhưng cơ quan chức năng thấy không đủ cơ sở vì lúc khám nhiệm thi thể đã phân hủy, mất gần hết tổ chức phần mền, mô da phân hủy, nội tạng bị mất nên không kết luận đối tượng tội “hiếp dâm trẻ em” mà chỉ kết luận Đạt về hành vi “Giết người”.

Tại phiên tòa ngày 28-5, bị cáo Lý Thành Đạt thành khẩn khai báo hành vi phạm tội của mình và mong được sự khoan hồng của pháp luật. Sau khi xem xét các tình tiết, HĐXX tuyên phạt Lý Thành Đạt 20 năm tù về tội “Giết người”. Về dân sự bị cáo phải bồi thường cho phía bị hại 170 triệu đồng như đã thỏa thuận của đôi bên, hiện bố mẹ Đạt đã khắc phục được 112 triệu đồng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang