Chú rể bị bắt giam trước ngày cưới về tội giết người

Thứ Tư, 16/11/2016 00:40

|

(CAO) Bị Vũ chặn xe tấn công, Nhân tháo chạy và bơi qua kênh thoát nạn. Tiếp đó, Nhân vào nhà một hộ dân lấy con dao quay lại tìm, đâm chết đối phương.

Ngày 15-11, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh xác nhận, khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam 4 tháng đối với Nguyễn Ái Nhân (SN 1997, ngụ xã Long Thới, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh) để tiếp tục điều tra hành vi “Giết người”.

Trước đó, vào khoảng 15 giờ 30 phút ngày 8-11, giữa Nhân và anh Nguyễn Tuấn Vũ (SN 1990, ngụ ấp Định Phú A, xã Long Thới, huyện Tiểu Cần) xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau.

Nơi xảy vụ án mạng

Sau khi Nhân bỏ đi, Vũ chạy về nhà lấy dao đón Nhân để "tính chuyện". Lát sau, thấy Nhân điều khiển xe máy chạy qua, Vũ liền xông tới dùng dao chém vào người đối phương. Bị tấn công bất ngờ, Nhân quăng xe máy tháo chạy và nhảy xuống kênh thoát thân.

Khi lên bờ, Nhân vào nhà một người dân lấy con dao đi về hướng ấp Định Phú C (xã Long Thới) để tìm Vũ trả thù. Khi đến khu vực gần cầu Đúc Báo Ân, Nhân và Vũ tiếp tục xông vào chém nhau loạn xạ.

Trong lúc hỗn chiến, Vũ bị chém trúng nên bỏ chạy. Lúc này, Nhân đuổi theo chém tới tấp vào đầu, cổ khiến Vũ bị đa chấn thương, mất nhiều máu và tử vong trên đường đi cấp cứu. Riêng Nhân cũng bị thương và được đưa đến Bệnh viện điều trị.

Ông Nguyễn Văn Ba (SN 1978, cha của Nhân) buồn bã cho biết: "Chỉ còn hơn 1 tháng nữa là tới ngày gia đình tổ chức cưới vợ cho con trai. Việc Nhân bị bắt để điều tra khiến cho đám cưới phải hoãn lại. Giờ việc rước dâu cũng đành hủy”.

Ông Lê Minh Tùng, Trưởng công an xã Long Thới cho hay, đối tượng Nguyễn Ái Nhân có nhân thân tốt ở địa phương và chưa tiền án, tiền sự gì. Còn về nạn nhân Nguyễn Tuấn Vũ là đối tượng vừa chấp hành xong án phạt tù 4 năm 6 tháng về tội trộm cắp tài sản. "Vũ rất ít khi có mặt tại địa phương mà thường xuyên đi Bình Dương, Đồng Nai, Vũng Tàu… để làm thuê kiếm sống", ông Tùng xác nhận.

Vụ việc hiện đang được Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh tiếp tục điều tra, làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang