Chưa xóa án tích lại vào tù vì cướp giật

Thứ Năm, 30/06/2016 14:28

|

(CAO) Hôm qua 29-6, TAND TP Phan Rang – Tháp Chàm (Ninh Thuận) xét phiên sơ thẩm, tuyên phạt các bị cáo liên quan đến tội “Cướp giật tài sản”.

Bắt khẩn cấp hai đối tượng đánh bạc qua mạng mùa Euro

Theo đó, bị cáo Nguyễn Văn Trung (SN 1988), Dương Văn Minh (SN 1989), Nguyễn Văn Vương (1990) đều ngụ xã An Hải (Ninh Phước – Ninh Thuận) cùng mức án 4 năm 6 tháng tù giam về tội “cướp giật tài sản”; Nguyễn Thị Thanh Đủ (SN 1996 ở Khánh Hải, Ninh Thuận) 6 tháng tù treo, Trần Đạt Duy (SN 1995, ở TP Phan Rang-Tháp Chàm) 4 tháng tù treo cùng về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Các bị cáo sau vành móng ngựa

Theo cáo trạng, chiều ngày 16-12-2015, 3 bị cáo nói trên rủ nhau dùng xe máy đi cướp giật tài sản. Lúc này 2 người bạn của Trung là Nguyễn Thị Thanh Đủ, Trần Đạt Duy, không biết ý định của 3 đối tượng trên nên cùng đi. Tại giao lộ Trần Phú - Thống Nhất, TP Phan Rang – Tháp Chàm, Minh và Trung (đi cùng xe) phát hiện ông Hồ Ngọc Ánh chở vợ có mang theo giỏ xách.

Minh cho xe áp sát ông Ánh để Trung giật giỏ bên trong có 65 triệu đồng và nhiều giấy tờ tùy thân. Trong lúc Minh điều khiển xe bỏ chạy, Trung ngồi phía sau kiểm tra túi xách thấy nhiều tiền nên đã cất giấu 47 triệu đồng. Khi bị cướp, vợ chồng ông Ánh đã hô hoán, Vương chở Đủ chạy đến vờ hỏi thăm, mục đích cản đường cho đồng bọn tẩu thoát. Sau phi vụ này, Trung chia cho Minh 3,7 triệu đồng, Vương 5,1 triệu đồng, Đủ 4 triệu đồng, Duy 150.000 đồng.

Được biết, Trung, Minh, Vương là những đối tượng có tiền án, chưa được xóa án tích.

Bình luận (0)

Lên đầu trang