Cô gái bị chém gần đứt lìa bàn tay trong quán game

Chủ Nhật, 22/04/2018 18:37  | Hoàng Quân

|

(CAO) Ba đối tượng thanh niên mang theo hung khí bất ngờ xông vào quán game ở Đà Nẵng chém loạn xạ khiến cố gái 30 tuổi gần đứt lìa bàn tay, một người khác bị thương.

Ngày 22-4, Công an Q.Sơn Trà (TP.Đà Nẵng) xác nhận đang điều tra vụ chém nhau kinh hoàng khiến một phụ nữ 30 tuổi trọng thương nặng.

Vụ việc xảy ra vào lúc 10 giờ 30 ngày 22-4 khi một nhóm 3 thanh niên mang theo hung khí bất ngờ xông vào quán game bắn cá Rồng Vàng (đường Trần Nhân Tông, P.Mân Thái, Q.Sơn Trà) đuổi chém một số người chơi game tại đây.

Hậu quả, có hai người bị chém trọng thương là anh Nguyễn T. và chị Văn Thị M.H. (30 tuổi, ngụ Q.Sơn Trà). Chị H. bị chém bàn tay trái gây thương tích rất nặng, phải nhập Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng cấp cứu. Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch và các y bác sĩ đã phẫu thuật nối khớp bàn tay. Anh Nguyễn T. cũng bị một số vết chém ở tay.

Cả anh T. và người nhà chị H. cho biết không có mâu thuẫn gì với nhóm đối tượng có hành vi côn đồ nói trên.

Công an Q.Sơn Trà đang xác minh, điều tra vụ việc và đã mời một số đối tượng, nhân chứng đến làm việc.

Chị Văn Thị M.H. đang điều trị tại bệnh viện với vết chém gần đứt lìa bàn tay phải.
Tay nạn nhân đã được y bác sĩ phẫu thuật nối khớp.

Bình luận (0)

Lên đầu trang