Côn đồ đòi ‘san bằng’ quán karaoke

Thứ Tư, 20/07/2016 05:33

|

(CAO) Mâu thuẫn với phòng hát bên cạnh, nhóm thanh niên gọi đồng bọn cầm mã tấu, dao kiếm đến đòi “san bằng” quán karaoke Nhị Đồng 3.

Sáng ngày 19-7, công an TX. Thuận An (Bình Dương) cho biết, vừa tiếp nhận hồ sơ vụ việc do công an phường An Phú chuyển giao. Các đối tượng bị tạm giữ gồm: Trần Văn Ninh (SN 1994), Võ Hoàng Đức (SN 1993, cùng quê Ninh Thuận), Phạm Hồng Quân (SN 1991, ngụ Bà Rịa - Vũng Tàu) và Nguyễn Văn Hiệp (SN 1993, quê Thanh Hóa).

Các đối tượng tại cơ quan công an

Cơ quan điều tra sẽ làm rõ về hành vi hủy hoại tài sản của người khác do nhóm đối tượng gây ra. Theo đó, vào ngày 13-6 công an phường An Phú nhận được đơn trình báo của bà Lê Thị Cẩm Bình (ngụ quận Thủ Đức, TP.HCM) về việc quán karaoke Nhị Đồng 3 (phường An Phú, TX. Thuận An) bị nhóm côn đồ quậy phá.

Nhóm thanh niên khoảng 7 người đến quán karaoke Nhị Đồng 3 thuê phòng hát. Trong lúc hát, nhóm này xảy ra mâu thuẫn với phòng hát kế bên, vài đối tượng đập vỡ các đồ đạc trong phòng, dùng mảnh vỡ làm hung khí. Được bảo vệ ngăn cản, nhóm gọi điện cho đồng bọn cầm mã tấu, dao kiếm đến quậy phá.

Nhóm đối tượng còn dùng gạch đá ném vỡ kính, đe dọa chém nhân viên và khách đang hát. Manh động hơn, nhóm đối tượng đã xuống gara để xe ô tô đập phá, làm hỏng hai chiếc ô tô của khách. Sau khi nhận đơn trình báo, công an phường An Phú đã sử dụng các biện pháp nghiệp vụ truy xét nhóm đối tượng trên.

Vụ việc tiếp tục được cơ quan điều tra, làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang