(CAO) Đang tận hưởng ly cà phê trên vỉa hè và nghĩ về số tiền lời có thể kiếm được trong phi vụ mua bán "hàng nóng" khiến tâm trạng gã trai trẻ hưng phấn lắm, thì công an bất ngờ xuất hiện. Kiểm tra gói giấy đỏ được bọc kỹ mà đối tượng mang theo bên người, phát hiện có “hàng nóng” nên công an khẩn trương điều tra làm rõ được thủ đoạn mua bán vũ khí qua mạng, đồng thời bắt nhanh nhóm 5 đồng phạm về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Tổ chức sự dụng ma túy trái phép” sau vài giờ truy xét.
Gói giấy đỏ bọc "hàng nóng"
Tuần tra khép kín địa bàn để bảo đảm an ninh trật tự là công việc thường xuyên của Công an phường Tân Thuận, TPHCM để phòng, chống và phát hiện, ngăn chặn phát sinh tội phạm từ sớm, từ xa. Công tác này đã đem lại nhiều hiệu quả, trong đó có việc phát hiện ra đối tượng mua bán vũ khí nóng và qua đó truy lần ra nhóm 5 đồng phạm có cùng hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.
Cụ thể: Tuần tra đến trước quán cà phê nằm gần Khu chế xuất Tân Thuận lúc 14 giờ ngày 06/10/2025, tổ công tác của công an phường Tân Thuận phát hiện một nam thanh niên đang ngồi uống nước trên vỉa hè có biểu hiện nghi vấn nên mời về trụ sở công an phường (CAP) để làm rõ.
Qua kiểm tra tư trang hành lý của người này, phát hiện một gói giấy màu đỏ được bọc kỹ càng. Khi mở ra, bên trong chứa một khẩu súng màu trắng-đen (dạng súng Rulo, gắn sẵn 6 viên đạn) và một vỉ nhựa chứa 50 viên đạn màu vàng rực. Kiểm tra cơ thể đối tượng thì phát hiện dương tính với chất ma túy.
Trước tang vật chứng khó biện minh, đối tượng khai tên là Lê Quang Hưng (SN 1999, ngụ đường Bùi Văn Bình, phường Phú Lợi, TPHCM) và thừa nhận hành vi phi pháp như sau: Có nhu cầu mua súng quân dụng loại Rulo để bán lại kiếm lời nên Hưng lên mạng xã hội tìm kiếm nguồn cung. Từ đây, Hưng kết nối được với một đối tượng tên H. giới thiệu muốn bán trọn bộ một khẩu súng Rulo, có gắn sẵn 6 viên đạn với giá 4.500.000 đồng. Nếu mua thêm một vỉ đạn 50 viên thì giá là 5.000.000 đồng. Tổng bộ chung là 9.500.000 đồng. Thấy giá H. đưa ra cũng vừa phải, có thể kiếm được lời nếu có khách đặt mua nên sau khi thương thảo, hẹn hò, cả hai thống nhất chốt địa điểm giao hàng.
Sau đó, Hưng đặt xe công nghệ đi từ phường Phú Lợi (tỉnh Bình Dương cũ) xuống đường Đặng Công Bình, xã Bà Điểm (TPHCM) để gặp người bán để giao tiền, nhận hàng. Thay vì giao 9.500.000 đồng như thỏa thuận thì Hưng hào phóng nhờ bạn gái chuyển khoản giúp 9.600.000 đồng cho người bán (xem như bo thêm 100.000 đồng).
Hàng trao, tiền nhận đã xong thì Hưng tiếp tục đón Grab đến một nhà thờ trên đường Huỳnh Tân Phát để chơi và nếu có người mua thì “gả” hàng luôn, kiếm lời. Sau đó, Hưng ra quán cà phê ngồi giải khát thì bị công an tuần tra phát hiện làm rõ hành vi mua bán vũ khí.
Mặc trời giữa trưa nắng như đổ lửa, CAP Tân Thuận khẩn trương phối hợp với chính quyền địa phương khám xét nơi ở của Hưng tại phường Phú Lợi, cách xa địa bàn hơn 30km ngay sau đó.
5 đồng phạm về ma túy sa lưới
Qua test nhanh phát hiện Hưng dương tính với ma túy nên CAP.Tân Thuận quyết định mở rộng điều tra nên đối tượng buộc phải khai nhận đã sửng dụng ma túy ra sao, ai là người bán.
Qua làm việc, Hưng khai trước đó đã 3 lần hùn tiền cùng Lê Văn Lộc (SN 1999) và Phan Văn Toàn (SN 1996, cùng quê An Giang, đều thuê phòng trọ tại đường Bùi Văn Bình) mua ma túy về phòng trọ của Toàn để sử dụng. Trong đó, Hưng sử dụng Zalo tên “lui về ở ẩn” để liên lạc. Một tổ công tác của CAP Tân Thuận khẩn trương truy xét và làm việc với Lê Văn Lộc và Phan Văn Toàn. Cả Lộc và Toàn có cùng lời khai đã 3 lần cùng hùn tiền với Hưng mua ma túy về sử dụng. Trong đó, Toàn là người gom tiền và đứng ra mua hàng. Đối tượng bán ma túy cho Toàn không có nơi hẹn giao nhất định, không rõ nhân thân. Ngoài 3 lần hùn tiền chung với Hưng và Lộc để mua hàng trắng, Toàn còn tự mua hàng của Trung để sử dụng và được một người phụ nữ hẹn giao ở ngã tư Bình Chuẩn, phường Thuận Giao. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Toàn, công an thu một số vật chứng, trong đó có 1 ống thủy tinh dùng để hút ma túy.
Với nghiệp vụ điều tra sắc bén, không bao lâu sau, tổ công tác đã xác định được người bán ma túy cho Toàn chính là Nguyễn Hoàng Trung (SN 1993, quê Cà Mau, nơi ở phường Tân Khánh (Tân Uyên, Bình Dương cũ), TPHCM. Tại thời điểm bị bắt, kiểm tra người Trung, công an thu 2 gói tinh thể (nghi ma túy). Biết đồng bọn đã sa lưới công an, Trung khai nhận mình là con nghiện thường mua ma túy về sử dụng và bán lại cho ai có nhu cầu mua. Trong đó, Trung bán cho Nguyễn Thị Thúy Ngọc (SN 2005, quê Đồng Tháp) số ma túy với số tiền 1.900.000 đồng và còn nhờ Ngọc đi giao ma túy cho Toàn tại ngã 4 Bình Chuẩn vào ngày 17/9/2025. Khám xét nơi ở của Trung tại phường Tân Khánh, công an thu 1 ống thủy tinh, 1 cân điện tử, một gói nylon trong chứa tinh thể màu trắng (nghi ma túy) và các vật chứng khác.
Ngọc và Trinh Vũ Duy cùng thuê một phòng trọ tại phường Tân Khánh. Qua làm việc Ngọc và Duy khai nhận đã cùng nhau hùn tiền (Duy hùn 1.000.000 đồng) để mua từ Trung 25 “số” ma túy hết 1.900.000 đồng. Sau đó, Ngọc- Duy bán cho các đối tượng khác được 15 “số” hàng trắng, phần còn lại cả hai dùng sử dụng chung tại phòng trọ.
Trong số 6 đối tượng bị làm việc thì có 2 thành viên đã từng đi cai nghiện ma túy gồm Lê Văn Lộc và Phan Văn Toàn. Hiện vụ án đang được cơ quan công an phân loại điều tra, xử lý theo thẩm quyền. Qua vụ án cho thấy những nỗ lực trong điều tra của công CAP Tân Thuận đã mang lại hiệu quả tốt, góp phần bảo đảm tốt tình hình an ninh trật tự tại TPHCM.