Cướp tiệm vàng bất thành, hung thủ lãnh án 7 năm tù

Thứ Sáu, 25/09/2015 13:30  | Minh Châu

|

(CAO) Do thiếu nợ nhiều người chưa có tiền trả nên Trần Chí Lương nảy sinh ý định cướp tiệm vàng lấy tiền trả nợ. Nhưng khi ra tay chưa kịp lấy vàng thì bị quần chúng nhân dân bắt giữ.

Sáng nay (25-9), TAND quận Tân Phú, TP.HCM xét xử sơ thẩm vụ Trần Chí Lương (SN 1978, ngụ phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú) gây ra vụ cướp tiệm vàng Kim Hoàn Mỹ hồi tháng 4-2015 qua. Bản án tuyên phạt bị cáo 7 năm tù, tội danh “cướp tài sản”.

Trần Chí Lương lãnh án 7 năm tù vì tội cướp tiệm vàng - Ảnh: Minh Châu

Theo cáo trạng, khoảng 7 giờ ngày 13-4-2015, Lương sử dụng xe máy BS 51U-6738 đến tiệm vàng Kim Hoàn Mỹ giả bộ mua 1 vòng bạc đeo tay trẻ em, trị giá 183 ngàn đồng. Do lúc này tại tiệm vàng có người cũng đang mua vàng nên Lương không gây án được đành bỏ đi.

Đến 7 giờ 30 phút cùng ngày, Lương quay lại tiệm vàng yêu cầu cho đổi cái lắc bạc nhằm điều nghiên tình hình. Tuy nhiên, tình hình lúc này vẫn chưa thuận lợi nên hắn chưa thể ra tay. Sau khi chủ tiệm vàng đồng ý cho đổi và thối lại 13 ngàn đồng tiền chênh lệch thì Lương bỏ đi.

Khoảng 8 giờ 30 phút, Lương quay lại tiệm vàng. Lần này Lương hỏi mua thêm vòng bạc, chủ tiệm vàng vừa bước ra thì Lương xông vào kẹp cổ rồi dùng dao uy hiếp. Chủ tiệm vàng vùng thoát ra ngoài và tri hô. Lương hoảng sợ lên xe máy dựng gần đó hòng tẩu thoát. Tuy nhiên người đi đường xúm vào bắt giữ được Lương giao cho công an phường Phú Trung, quận Tân Phú.

Tại phiên tòa hôm nay, Trần Chí Lương thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Bị cáo khai nhận do nợ nần nên thực hiện vụ cướp nhằm có tiền trả nợ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang