Đã bắt được phạm nhân nhiễm HIV phá còng bỏ trốn

Thứ Tư, 09/09/2020 15:35

|

(CAO) Nguyễn Văn Dẻ, phạm nhân nhiễm HIV đang điều trị tại bệnh viện phá còng bỏ trốn đã bị bắt vào trưa nay (9/9), khi đang lén lút tìm đường về nhà.

Dẻ bị bắt khi đang lén lút tìm đường về nhà

Nguồn tin của CAO cho biết, lúc 12 giờ 30 trưa nay 9-9, cán bộ Trại giam Thủ Đức (Z30D, Bộ Công an) đã bắt được đối tượng Nguyễn Văn Dẻ (34 tuổi, ngụ xã Gia Canh, huyện Định Quán, Đồng Nai) sau 4 ngày y trốn khỏi bệnh viện.

Theo đó, khi đối tượng Dẻ đang trên đường lén lút tìm về nhà ở xã Gia Canh, huyện Định Quán (Đồng Nai) thì bị lực lượng Công an phát hiện bắt giữ.

Như Báo Công an TP.HCM ngày 7-9 đưa tin, ngày 6-9, Đại tá, Giám thị Trại giam Thủ Đức Lê Bá Thụy đã ký quyết định truy nã Nguyễn Văn Dẻ về hành vi phá còng bỏ trốn khởi bệnh viện.

Dẻ là phạm nhân đang chấp hành án phạt tù 4 năm về tội trộm cắp tài sản, đang thực hiện án phạt tù tại Phân trại 4, Trại giam Thủ Đức, đóng trên địa bàn xã Tân Đức, huyện Hàm Tân, Bình Thuận.

Ngày 6/9, Dẻ bị bệnh, lên cơn sốt cao. Sau khi điều trị tại trạm xá trại giam không khỏi, Dẻ được xe cứu thương của trại giam đưa đến Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận tiếp tục điều trị. Trong thời gian này, lợi dụng sơ hở, Dẻ đã phá còng và trốn thoát.

Truy nã phạm nhân nhiễm HIV, trốn trại
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang