Bắt khẩn cấp kẻ đưa bé gái 9 tuổi ra nghĩa trang xâm hại

Thứ Năm, 25/06/2020 17:46

|

(CAO) Ngày 25-6, Công an TP.Đà Lạt cho biết, sau 4 ngày khẩn trương truy tìm và 2 ngày đêm phục kích nghi can, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Lạt chủ công, phối hợp cùng Công an huyện Lạc Dương và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng đã bắt được kẻ hiếp dâm bé gái vào tối 20-6 tại nghĩa trang Thánh Mẫu, phường 7, TP.Đà Lạt.

Can phạm tên Nguyễn Văn Tuấn (SN 1986, quê Thanh Hoá, đang cư trú tại huyện Lạc Dương, Lâm Đồng).

Đối tượng Tuấn tại cơ quan Công an

Trước đó, vào 19h ngày 20-6, cháu gái L.T.K.T (9 tuổi) con của anh L.V.T (quê Nghệ An, đang tạm trú tại P.7, Đà Lạt), đi học một mình về gần tới nhà thì bị một thanh niên chạy xe máy bắt kéo lên xe, đưa đến nghĩa trang Thánh Mẫu gần đó. Tại đây, bé T bị kẻ đồi bại khống chế và thực hiện hành vi hiếp dâm.

Bị xâm hại, cháu T. kêu cứu và được người dân đưa về nhà, còn đối tượng đã nhanh chóng bỏ trốn. Ngay trong đêm lực lượng Công an TP.Đà Lạt, Công an phường 7 đã đến gia đình cháu T. ghi nhận sự việc, lấy lời khai, khẩn trương báo cáo vụ việc đến các phòng nghiệp vụ phối hợp truy bắt đối tượng.

Xác định đây là vụ án nghiêm trọng không chỉ gây ảnh hưởng lớn đến tâm lý của nạn nhân mà còn gây lo lắng trong quần chúng nhân dân khi nhiều con em thường đi học tối, lãnh đạo Công an TP.Đà Lạt báo cáo vụ án với Ban Giám đốc Công an tỉnh. Các lực lượng kể trên nhận lệnh phối hợp, chia thành các tổ công tác khẩn trương truy bắt đối tượng, liên tục 24/24h.

Qua công tác truy tìm, sàng lọc một số kẻ nghi vấn, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Lạt nhanh chóng dựng lên chân dung nghi phạm và tiến hành truy bắt. Chiều 24-6, sau 2 ngày tập trung lực lượng truy dấu vết đối tượng, xác định nghi phạm có mặt tại địa bàn huyện Lạc Dương, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Lạt phối hợp cùng Công an huyện Lạc Dương đã phục bắt được can phạm khi hắn vừa bước vào một quán cà phê. Khai thác nóng, đối tượng Tuấn thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Hiện Công an TP.Đà Lạt đang tiếp tục lấy lời khai để hoàn thiện hồ sơ xử lý đối tượng trước pháp luật.

Bình luận (0)

Lên đầu trang