Dựng lều trong KDL hồ Tuyền Lâm ở một mình để hành nghề… cướp giật

Thứ Bảy, 17/11/2018 15:49

|

(CAO) Chiều 17-11, Công an TP.Đà Lạt, Lâm Đồng cho biết, đang củng cố hồ sơ chứng cứ, đề nghị Viện kiểm sát phê chuẩn quyết định khởi tố bị Nguyễn Đức Vinh (32 tuổi, trú Q.3, TP.HCM) để xử lý đối tượng về hành vi cướp giật tài sản.

Theo cơ quan điều tra, chỉ hơn 1 giờ đồng hồ, từ 10 giờ 25 đến 11 giờ 30 ngày 15-11, Công an TP.Đà Lạt liên tục nhận được tin báo của người dân về việc xảy ra 3 vụ cướp giật tài sản trên đường phố Đà Lạt.

Triển khai truy xét nóng, đến hơn 12 giờ cùng ngày, Công an phường 3 và các trinh sát Đội CSHS đã bắt được Vinh khi đối tượng đang chạy xe về một lều trại dựng trong khu vực khu du lịch hồ Tuyền Lâm và trú ngụ tại đây.

Đối tượng Vinh tại Cơ quan Công an (Ảnh: Gia Bình)

Tại cơ quan Công an, Vinh thừa nhận hành vi và khai thêm trước đó đã thực hiện thành công 3 vụ cướp giật khác tại TP.Đà Lạt.

Theo hồ sơ Công an, Vinh có 1 tiền án về tội cướp tài sản, thụ án 6 năm tù giam, ra tù năm 2011. Khoảng hơn 10 ngày trước, Vinh lên TP.Đà Lạt, dựng lều sống 1 mình trong khu vực hồ Tuyền Lâm theo kiểu “du mục” và hành nghề cướp giật.

Tài sản y có gồm: xe máy, xoong nồi, gạo, mì... Hàng ngày, Vinh chạy xe máy đi lòng vòng các tuyến phố Đà Lạt để tìm “con mồi” sơ hở rồi ra tay giật giỏ sách, dây chuyền, điện thoại... bán lấy tiền tiêu xài.

Hiện Công an Đà Lạt đang tạm giữ hình sự với đối tượng.

Chiếc lều Vinh dựng trong khu vực hồ Tuyền Lâm để ở và chiếc xe gắn máy - tang vật đối tượng sử dụng đi cướp giật (Ảnh: Gia Bình)

Bình luận (0)

Lên đầu trang