Giang hồ tranh giành lãnh địa làm ăn, dùng dao chặt chân đối thủ

Thứ Sáu, 16/11/2018 15:12

|

(CAO) Giữa hung thủ và nạn nhân đều là dân giang hồ có số má, thường xuyên ra tù vào khám. Chỉ vì muốn tranh giành địa bàn làm ăn, nạn nhân đã có những lời nói thách thức, coi thường địch thủ... Anh ta không thể ngờ rằng, chính những lời nói tưởng chừng như vô thưởng vô phạt đó lại khiến cả cuộc đời anh phải ôm hận.

Người đàn ông với đôi chân bị chặt nát

Đêm 2-10, Công an thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc phát hiện một nam thanh niên nằm bất tỉnh trên vũng máu, với nhiều vết thương tích trên người, đặc biệt đôi bàn chân của nạn nhân đã bị chặt nát.

Nhận được tin báo, lãnh đạo Công an thị xã Phú Thọ đã chỉ đạo đội Cảnh sát hình sự nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Nạn nhân được xác định là Vũ Mạnh Hùng (Hùng tặc, SN 1994, trú phường Âu Cơ, thị xã Phú Thọ). Theo đó, khoảng 22 giờ 30, Hùng và bạn gái đang đi xe máy trên đường, khi đến đoạn đường Trường Chinh, thuộc phường Thanh Vinh, thị xã Phú Thọ, bất ngờ bị một chiếc xe ô tô từ phía sau va vào làm anh và bạn gái ngã ra đường.

Lúc này, một nhóm thanh niên bịt mặt, mang theo hung khí trên ô tô bất ngờ xông ra dồn theo anh để truy sát.

Công an tỉnh Phú Thọ tiến hành thực nghiệm điều tra vụ án

Thấy vậy, bạn gái của Hùng quá hoảng sợ đã tháo chạy trên đường nhựa, còn anh chạy theo hướng cánh đồng. Khi Hùng ra đến giữa cánh đồng thì bị trượt chân ngã, các đối tượng liền sử dụng dao chém nhiều nhát vào chân, tay và người khiến Hùng bị trọng thương. Sau khi gây án, các đối tượng nhanh chóng lên xe bỏ trốn.

Do vụ án xảy ra vào đêm tối, lại ở giữa cánh đồng vắng người qua lại vì vậy bị hại và nhân chứng không xác định được đặc điểm của đối tượng gây án; trong khi bị hại vốn là người có nhân thân "dày thành tích".

Nạn nhân Vũ Mạnh Hùng từng có 3 tiền án về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; chống người thi hành công vụ và cố ý gây thương tích. Trong cuộc sống, Hùng có mâu thuẫn với nhiều người, trong đó chủ yếu bắt nguồn từ việc tranh giành địa bàn làm ăn.

Ngoài ra, trong những lần vào tù ra tội, Hùng mâu thuẫn với không ít bạn tù. Vì thế, việc xác định mâu thuẫn để truy tìm đối tượng gây án là điều không dễ. Mặc dù Hùng được người dân đưa đi cấp cứu, nhưng do thương tích quá nặng nên nạn nhân phải bỏ một phần chân trái với tỷ lệ thương tích lên đến 90%.

Công an tỉnh Phú Thọ tiến hành thực nghiệm điều tra vụ án

Với quyết tâm bằng mọi giá phải bắt bằng được hung thủ gây án để trừng trị theo pháp luật, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ Đỗ Văn Hoành và Phó Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ đã cử một tổ công tác dày dạn kinh nghiệm của Phòng Cảnh sát hình sự vào cuộc.

Mâu thuẫn từ tranh giành "gái ngành"

Qua gần 10 ngày sàng lọc, hàng chục đối tượng nghi vấn đã được đưa vào “tầm ngắm”. Tuy nhiên, trong số đó các trinh sát đặc biệt lưu tâm đến mâu thuẫn của Vũ Mạnh Hùng với một chủ quán karaoke trên địa bàn thị xã Phú Thọ.

Hùng làm dịch vụ đưa gái đến hát tại các quán karaoke. Trước thời điểm xảy ra vụ án, Hùng muốn dùng ảnh hưởng của mình để lấy 2 nữ nhân viên của quán karaoke này. Do không được đáp ứng nên Hùng có những lời nói thách thức chủ quán. Tổ công tác nhận định, đây có thể là nguyên nhân khiến chủ quán Karaoke cùng với một số đối tượng lưu manh côn đồ trên địa bàn thị xã Phú Thọ ra tay “dằn mặt” Hùng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan Công an đã dựng được chân dung của các đối tượng gồm: Lê Mạnh Thắng (Thắng đen, SN 1986, trú xã Hà Thạch, thị xã Phú Thọ); Vũ Ngọc Linh (Linh tô, SN 1986) và Trần Ngọc Dũng (Dũng câm, SN 1980), tất cả cùng trú phường Âu Cơ, thị xã Phú Thọ và đều có nhiều tiền án, tiền sự, trong đó đáng chú ý Lê Mạnh Thắng từng có một tiền án về tội giết người, lãnh án 15 năm tù giam và hiện kiếm sống bằng việc tổ chức đánh bạc.

Bên cạnh Lê Mạnh Thắng, Trần Ngọc Dũng cũng vừa chấp hành xong 17 năm tù; Vũ Ngọc Linh từng có một tiền án 12 năm tù về tội giết người.

Đối tượng Lê Mạnh Thắng tại hiện trường nơi xảy ra sự việc

Thật trùng hợp, sau khi vụ án xảy ra, Lê Mạnh Thắng vắng mặt khỏi địa phương. Khi dựng mối quan hệ của Thắng các trinh sát phát hiện đối tượng Thắng có cổ phẩn và được ăn chia tại quán karaoke nói trên. Điều này khiến các trinh sát chú ý hơn, nhóm đối tượng trên là thủ phạm gây thương tích cho anh Vũ Mạnh Hùng. Ngoài Thắng, hai đối tượng kia cũng biến mất không có lý do.

Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Công an thị xã Phú Thọ triệu tập Thắng đến trụ sở Công an để làm việc. Điều khiến các trinh sát không khỏi bất ngờ đó là mặc dù ngày 19-10, cơ quan Công an mới triệu tập Thắng đến để làm việc, nhưng trước đó hai ngày, Thắng đã làm thủ tục thuê luật sư.

Từ những dấu hiệu bất thường trên, kết hợp với các tài liệu thu thập được, Công an thị xã Phú Thọ có đầy đủ chứng cứ khẳng định, Lê Mạnh Thắng chính là thủ phạm của vụ án nói trên. Ngày 28-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thị xã Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Thắng về hành vi cố ý gây thương tích.

Tại cơ quan Công an, Lê Mạnh Thắng khai nhận, do mâu thuẫn cá nhân trong làm ăn với Vũ Mạnh Hùng nên Thắng nảy ý định gây thương tích cho anh Hùng để dằn mặt. Biết Hùng có nhiều mối quan hệ xã hội nên nếu chỉ một mình Thắng ra tay chắc chắn sẽ bị Hùng dằn mặt trở lại. Chính vì vậy, cuối tháng 9-2018, Thắng tìm gặp Trần Ngọc Dũng và Vũ Ngọc Linh để nhờ đánh Hùng. Dũng và Linh đồng ý, Thắng chuẩn bị sẵn công cụ và phương tiện gây án; đồng thời chờ cơ hội thuận lợi để ra tay.

Khoảng 21 giờ ngày 21-10, phát hiện anh Hùng đang ngồi ăn tại đầu cầu Trắng, thuộc phường Hùng Vương, thị xã Phú Thọ, lập tức Thắng cùng Dũng, Linh và một số đối tượng khác đi trên ô tô BS 20A-179.26 mang theo dao, tuýp sắt và khẩu trang che mặt đến cầu Trắng tìm Hùng để đánh.

Tuy nhiên, khi Thắng và các đối tượng đến nơi thì Hùng vừa rời đi. Với ý định trả thù bằng mọi giá nên các đối tượng đã điều khiển ô tô đi quanh khu vực thị xã Phú Thọ để tìm kiếm anh Hùng. Khi nhìn thấy nạn nhân điều khiển xe máy đi trên đường Trường Chinh, các đối tượng ép xe máy của nạn nhân vào lề đường, sau đó dùng hung khí mang theo chém liên tiếp vào người nạn nhân. Thấy nạn nhân bất tỉnh, các đối tượng lên xe bỏ trốn khỏi hiện trường.

Ngoài Thắng, Linh và Dũng, cơ quan Công an còn xác định 2 đối tượng khác có mặt trên xe ô tô là Lê Huy Bình (SN 1981, trú khu 5, phường Thanh Vinh) và Nguyễn Tuấn Anh (SN 1979, trú thị xã Phú Thọ). Ngày 3-11, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Phú Thọ tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Vũ Ngọc Linh và Trần Ngọc Dũng.

Sau khi gây án, Dũng-Linh bỏ trốn đến nhiều địa bàn như Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng và Quảng Ninh nhằm trốn tránh sự phát hiện của cơ quan Công an. Tuy nhiên, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an đã phát hiện và bắt giữ được cả 2 đối tượng trên.

Bình luận (0)

Lên đầu trang