Nổ súng bắt hai tên cướp dùng hơi cay chống trả ở Sài Gòn

Thứ Năm, 15/11/2018 14:03

|

(CAO) Sau khi cướp giật túi xách chứa sổ tiết kiệm 1,2 tỷ đồng cùng nhiều tài sản ở trung tâm Sài Gòn, hai tên cướp bị trinh sát đặc nhiệm đuổi bắt, chúng dùng bình xịt hơi cay chống trả nhưng vẫn không thoát.

Ngày 15-11, Công an Q.Phú Nhuận vừa bàn giao 2 đối tượng Vũ Hữu Luân (SN 1993) và Lê Sỹ Tân (SN 1993, cùng ngụ Q.Tân Bình) cho Công an Q.3 để điều tra về hành vi “Cướp giật tài sản”.

Hai đối tượng bị công an bắt giữ

Trước đó, rạng sáng 14-11, tổ trinh sát hình sự đặc nhiệm Công an Q.Phú Nhuận tuần tra trên địa bàn, phát hiện hai đối tượng đi xe máy BS: 66F1-261.18 trên đường Đặng Văn Ngữ mang theo ba lô có nhiều nghi vấn nên tiến hành dừng xe kiểm tra hành chính.

Tuy nhiên, hai đối tượng không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy. Đoán hai đối tượng vừa thực hiện hành vi phạm tội nên các trinh sát lập tức phóng xe đuổi theo.

Bị trinh sát đặc nhiệm truy đuổi, hai đối tượng vừa chạy xe lạng lách, vừa tìm cách chạy vào các con hẻm để cắt đuôi. Tuy nhiên, quyết không để chúng thoát, các trinh sát truy đuổi quyết liệt.

Tang vật vụ cướp giật được công an thu hồi

Nhiều lần, các trinh sát đuổi kịp định lao vào khống chế nhưng bị đối tượng ngồi sau dùng bình xịt hơi cay chống trả. Đến con hẻm 165 đường Phạm Văn Hai (P.5, Q.Tân Bình), các trinh sát đuổi kịp đạp ngã xe hai đối tượng.

Tuy nhiên, chúng vẫn điên cuồng chống trả. Trước sự manh động của chúng, trinh sát phải nổ súng chỉ thiên mới không chế được cả hai đối tượng cùng tang vật đem về trụ sở đấu tranh.

Qua kiểm tra, công an phát hiện bên trong ba lô có một túi xách chứa 2 chiếc ĐTDĐ Iphone, một sổ tiết kiệm 1.2 tỷ đồng cùng một số giấy tờ tuỳ thân mang tên Nguyễn Thị Thanh Minh. Các đối tượng khai nhận số tài sản trên vừa cướp giật được của một người phụ nữ trên đường Nguyễn Thông (P.9, Q.3).

Khi đang chạy về thì bị Công an Phú Nhuận phát hiện, truy đuổi và bắt giữ.

Được biết, cả 2 từng có tiền án về tội cướp giật tài sản.

Bình luận (0)

Lên đầu trang