Người nước ngoài mang 4 chai đầy thuốc lắc vào Sài Gòn bán

Thứ Tư, 14/11/2018 18:42

|

(CAO) Bất ngờ ập vào một khách sạn trên đường Mã Lò, công an bắt quả tang một người đàn ông Campuchia đang tàng trữ gần 2.000 viên thuốc lắc, chuẩn bị tung ra bán ở Việt Nam.

Ngày 14-11, Công an Q. Bình Tân, TP.HCM cho biết, đang tạm giữ Kouch Pheng Leng (SN 1975, quốc tịch Campuchia) để điều tra về hành vi “tàng trữ và mua bán trái phép chất ma tuý”.

Kouch Pheng Leng bị bắt quả tang cung tang vật trong khách sạn

Trước đó, sau thời gian theo dõi, Công an Q.Bình Tân xác định đối tượng Kouch Pheng Leng là một “đầu nậu” cung cấp lượng lớn thuốc lắc cho các con nghiện ở TP.HCM nên lập phương án triệt phá. Tuy nhiên, đối tượng này tỏ ra ma mãnh khi lựa chọn những nơi kín đáo tại các nhà nghỉ, khách sạn trên địa bàn để giao dịch.

Sau thời gian củng cố chứng cứ, biết Kouch Pheng Leng vừa mang lượng lớn ma túy vào Việt Nam nên cơ quan công an quyết định phá án. Chiều 12-11, phát hiện đối tượng đang cư trú tại khách sạn Đông Đô ở số 95A đường Mã Lò (P. Bình Trị Đông A, Q.Bình Tân), Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Ma tuý- Công an Q. Bình Tân bất ngờ ập vào để kiểm tra hành chính.

Tang vật ma túy được cơ quan công an thu giữ

Tại phòng khách sạn, lực lượng chức năng phát hiện đối tượng này đang tàng trữ 4 chai nhựa bên trong có gần 2.000 viên nén hình tròn màu xanh trên bề mặt có khắc chữ LV. Qua giám định là ma túy ở thể rắn có khối lượng 627,18 gam, loại MDMA.

Qua điều tra ban đầu, Kouch Pheng Leng khai nhận mua số ma tuý trên từ một đối tượng người Trung Quốc tại Campuchia với giá 100.000 đồng một viên. Sau đó hắn đem vào TP.HCM bán với giá 155.000 đồng/ viên. Mỗi lần giao dịch, đối tượng này thu lợi bất chính cả trăm triệu đồng.

Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang