Đã thu hồi tài sản “khủng” của đại gia Cà Mau mất trộm

Thứ Tư, 27/01/2016 11:27  | Thiện Thảo

|

(CAO) Chiều 26-1, đại tá Ngô Tấn Quốc -trưởng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Cà Mau cho biết, trong ngày trinh sát thu hồi 7 điện thoại loại đắt tiền, 46 chỉ 24k, 87 chỉ vàng 18k, 2 máy tính bảng cùng 40 triệu đồng tiền mặt trong vụ trộm táo tợn ở Cà Mau.

Đại tá Quốc cho biết: “Chúng tôi đang tiếp tục thu hồi số tài sản còn lại là một chiếc điện thoại di động. Hiện nay, cơ quan cảnh sát điều tra đang tiếp tục mở rộng điều tra lấy lời khai các đối tượng: Nguyễn Huy Bình (SN 1983, ngụ khóm 2, phường 6, TP.Cà Mau); Dương Hoàng Giang (SN 1968, ngụ khóm 8, phường 7, TP.Cà Mau); Trần Trọng Hữu (SN 1995, xã Khánh Bình Đông, huyện Trần Văn Thời) và Phan Vũ Linh (SN 1989, ngụ huyện U Minh, tỉnh Cà Mau) xử lý về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Trao đổi với báo Công an TP.HCM, ông Phạm Đại Ngãi (SN 1961, ngụ khóm 5, phường 1, TP.Cà Mau) cho biết : “Số tài sản trên là nữ trang của con gái gởi tôi cất giùm. Tài sản bị mất trộm là của hồi môn của con gái. Là doanh nghiệp giao dịch chủ yếu qua ngân hàng chứ không để số tiền lớn ở nhà”. Điều mà ông Ngãi bất ngờ nhất là đối tượng Nguyễn Huy Bình được xem là người thân thiết nhất gia đình ông. Bình chơi thân với con trai ông. Khi Bình mở cửa hàng điện thoại, ông Ngãi cho mượn tiền làm vốn”.

Thế nhưng lợi dụng gia đình ông Ngãi có đám tang, Bình liền rủ các đối tượng trên đột nhập vào nhà trộm tài sản.

Một trong số các tài sản thu hồi được. - Ảnh: Thiện Thảo

Trước đó như chúng tôi đã đưa tin, vào 2 giờ 30 phút ngày 24-1, ông Phạm Đại Ngãi (SN 1961, ngụ khóm 5, phường 1, TP.Cà Mau) lo ma chay cho mẹ ở xã Khánh Tiến, huyện U Minh quay về nhà tại địa chỉ trên.

Đến nơi, ông Ngãi phát hiện đồ đạc trong nhà bị lục tung. Kiểm tra lại toàn bộ tài sản có giá trị bị lấy gồm: 46 chỉ 24k, 87 chỉ vàng 18k 87, 2 máy tính bản, 8 máy điện thoại đắt tiền như: Vertu, Nokia 8800, Iphone…Ông Ngãi được xem như đại gia Cà Mau trong lĩnh vực xây dựng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang