Đánh cha vợ tử vong, con rể lãnh 15 năm tù

Thứ Ba, 09/10/2018 18:36  | Nguyễn Nhân

|

(CAO) Cha vợ lên thăm, người con rể đi nhậu về dẫn đến cự cãi. Bực tức việc cha vợ đòi đưa cháu về quê, gã con rể dùng cây tràm đánh ông này chấn thương sọ não, tử vong.

Ngày 9-10, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp mở phiên xét xử và tuyên phạt Mai Tấn Đạt (30 tuổi, ngụ xã Mỹ An, huyện Tháp Mười) 15 năm tù về tội giết người.

Mai Tấn Đạt tại tòa.

Nạn nhân trong vụ án là ông Trần Bình Trọng (53 tuổi, ngụ tỉnh Kiên Giang). Theo cáo trạng, tháng 3-2018, vợ Đạt bỏ nhà đi và để lại người con trai cho gã chăm sóc. Tối 17-3, Đạt đi nhậu về thì thấy cha vợ từ Kiên Giang lên thăm cháu ngoại.

Lúc này, cha vợ và con rể xảy ra cự cãi, dẫn đến đánh nhau. Ông Trọng ôm quần áo sang nhà hàng xóm ngồi và gọi cháu ngoại cùng về Kiên Giang.

Bực tức, Đạt lấy đoạn cây tràm dài khoảng 1m đánh trúng người cha vợ. Hàng xóm can ngăn bị Đạt dọa đánh. Ông Trọng bỏ chạy khoảng 15m, Đạt đuổi theo cầm cây đánh ông này chấn thương sọ não, tử vong sau đó.

Bình luận (0)

Lên đầu trang