Đánh công an trọng thương rồi trốn truy nã làm ngư dân

Chủ Nhật, 01/09/2019 16:49  | Hoàng Quân

|

(CAO) Lực lượng công an tại Đà Nẵng vừa bắt được đối tượng bị truy nã sau khi gây án tại tỉnh Phú Yên, bỏ trốn theo tàu đánh bắt cá trên biển.

Ngày 1-9, Công an P.Thọ Quang (Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) bắt được đối tượng Nguyễn Tấn Chánh (29 tuổi, ngụ Sông Mã, TX.Sông Cầu, tỉnh Phú Yên) trong lúc bỏ trốn lệnh truy nã sau khi gây án tại tỉnh Phú Yên.

Đối tượng Nguyễn Tấn Chánh.

Trước đó, trong quá trình bị lực lượng Công an xác minh, triệu tập để điều tra, Chánh đã đánh gây thương tích đối với một cán bộ chiến sĩ Công an TX.Sông Cầu rồi bỏ trốn. Chánh bị Công an TX.Sông Cầu phát lệnh truy nã. Chánh theo tàu cá của ngư dân tỉnh Quảng Ngãi để trốn, đi đánh bắt cá ở khu vực vịnh Bắc Bộ, đảo Bạch Long Vỹ (huyện Bạch Long Vỹ, TP.Hải Phòng).

Đến ngày 30-8, tàu cá của ngư dân tỉnh Quảng Ngãi cập bến tại Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang (Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) để bán hải sản cho tiểu thương.

Qua nguồn tin của quần chúng và công tác rà soát các đối tượng trốn nã, kết hợp quản lý địa bàn, quản lý cư trú, Công an P.Thọ Quang phát hiện ngư dân Nguyễn Tấn Chánh có nhiều nghi vấn. Chánh không lên bờ sinh hoạt, mua sắm nhu yếu phẩm, tư trang hay giải trí như các thuyền viên khác mà ở lì trên tàu. Công an P.Thọ Quang sau đó được Công an TX.Sông Cầu phối hợp, xác minh làm rõ hình ảnh nghi phạm.

Sáng 1-9, Công an P.Thọ Quang bắt giữ Chánh và đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội.

Bình luận (0)

Lên đầu trang