Đánh sập đường dây ma túy “khủng” liên tỉnh ở miền Trung

Thứ Sáu, 11/09/2020 16:40  | Hoàng Quân

|

(CAO) Lực lượng Công an tại Thừa Thiên – Huế vừa bắt giữ 2 đối tượng điều hành đường dây ma túy liên tỉnh quy mô lớn với hơn 3kg ma túy tổng hợp, hoạt động rất tinh vi.

Theo điều tra, qua công tác trinh sát, tháng 8-2020, Phòng CSĐT tội phạm về Ma túy Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế phát hiện Lê Văn Đạo (SN 1990, ngụ KV5, P.Thủy Xuân, TP.Huế) mua bán ma túy liên tỉnh. Sau khi được Ban Giám đốc Công an tỉnh đồng ý, Phòng CSĐT tội phạm về Ma túy xác lập chuyên án 119D để đấu tranh.

Đối tượng Trần Quốc Bảo Duy (SN 1987, ngụ xã Phú Thượng, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên – Huế).

Sau thời gian dài xác minh, điều tra, sử dụng đồng bộ, linh hoạt các biện pháp nghiệp vụ, vào lúc 15 giờ 40 ngày 10-9, Phòng CSĐT tội phạm về Ma túy Công an tỉnh và Công an TP.Huế bao vây, bắt quả tang Lê Văn Đạo tàng trữ trái phép chất ma túy tại một phòng trọ ở nhà trọ số 1, kiệt 44 đường Lê Ngô Cát (P.Thủy Xuân, TP.Huế); thu giữ 2.970 viên ma túy (trọng lượng 978,04g) và 2.186,59g ma túy tổng hợp dạng khay.

Mở rộng điều tra, Công an bắt giữ đối tượng Trần Quốc Bảo Duy (SN 1987, ngụ xóm 3 Hạ Cồn Trắng, xã Phú Thượng, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên – Huế) có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Duy là đối tượng cầm đầu đường dây ma túy, Đạo là đồng phạm và tiếp sức cho Duy. Các đối tượng mua ma túy từ các đối tượng khác ở khu vực cửa khẩu sau đó vận chuyển về Thừa Thiên – Huế rồi phân phối, tiêu thụ đến TP.HCM và các tỉnh miền Trung. Các đối tượng mua bán ma túy rất tinh vi, khép kín và có nhiều thủ đoạn nhằm che mắt, đối phó cơ quan chức năng.

Phòng CSĐT tội phạm về Ma túy Công an Thừa Thiên - Huế đang hoàn chỉnh hồ sơ để khởi tố các đối tượng về hành vi “Tàng trữ, vận chuyển và mua bán trái phép chất ma túy”; tiếp tục mở rộng điều tra.

Đối tượng Trần Quốc Bảo Duy (SN 1987, ngụ xã Phú Thượng, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên – Huế).
Tang vật trong vụ án.

Bình luận (0)

Lên đầu trang