Đi chơi Tết, một học sinh lớp 9 bị chém tử vong

Thứ Hai, 19/02/2018 21:02  | Lê Long

|

(CAO) Một học sinh lớp 9 điều khiển xe máy đi chơi ngày mùng 3 Tết, bất ngờ bị nhóm thanh niên chặn đường đâm chém, khiến em tử vong.

Vào lúc 19 giờ, ngày 18-2 (mùng 3 Tết) trên địa bàn khu phố 14, thị trấn Liên Hương, huyện Tuy Phong (Bình Thuận), em Huỳnh Đồng Độ, 15 tuổi, học sinh Trường THCS Lê Văn Tám đang điều khiển xe máy đi chơi Tết, bất ngờ bị một nhóm thanh niên chặn đường, dùng mã tấu, kiếm Nhật, đâm chém liên tiếp vào người.

Gia đình nhận thi thể em Độ về lo hậu sự

Ngay lập tức, em Độ được người dân và gia đình đưa đến bệnh viện cấp cứu, nhưng do bị 6 vết thương quá nặng trên cổ và vai, bàn tay đứt lìa, em đã tử vong. Các cơ quan chức năng của tỉnh Bình Thuận đã đến khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân vụ án. Sau đó gia đình đã đưa em Độ về nhà lo hậu sự.

Được biết, sáng 19-2, gia đình đã đưa 4 nghi can vụ chém em Độ đến cơ quan Công an Tuy Phong trình diện.

Bình luận (0)

Lên đầu trang