Đi tù vì lừa chị ruột chiếm đoạt xe của cha

Chủ Nhật, 01/11/2015 07:42  | Hoàng Thiên Lý

|

(CAO) Sáng 30-10, TAND TP Nha Trang (Khánh Hòa) đã tuyên phạt bị cáo Thái Quốc Trung (SN 1997, trú 20 Thủy Xưỡng, Nha Trang) 3 tháng 12 ngày tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tòa cũng tuyên trả tự do cho bị cáo tại phiên tòa.

Do không có tiền tiêu xài cá nhân, Trung nảy sinh ý định chiếm đoạt xe máy của cha mình là Thái Lượm để đem đi cầm thế.

Khoảng 12g ngày 20-6-2015, Trung phát hiện thấy chị ruột của mình là Thái Thị Thảo để giấy đăng ký xe máy hiệu City, BKS 79F5 – 5587 (trị giá 2.295.000 đồng) do ông Lượm đứng tên chủ sở hữu ở trên tủ. 

Bị cáo Thái Quốc Trung - Ảnh: Thiên Lý

Trung liền lấy đem cất giấu vào trong người. Sau đó, Trung hỏi chị Thảo cho mượn xe máy để đi chơi thì được chị Thảo đồng ý và đưa xe cho Trung. Sau khi lấy được xe máy, Trung đến gặp Lô (chưa xác định) nhờ giới thiệu chỗ cầm thế chiếc xe máy.

Lô đã dẫn Trung đến tiệm cầm đồ của Võ Lữ Toàn ở địa chỉ 85/22/19 Phương Sài, Nha Trang cầm thế xe máy được 3 triệu đồng. Số tiền có được, Trung dùng trả nợ và tiêu xài cá nhân hết.

Bình luận (0)

Lên đầu trang